Xe bán tải Thái Lan tiếp tục ùn ùn nhập về Việt Nam

Thùy An-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 17:45 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, với những ưu đãi về thuế nhập khẩu, số lượng xe bán được nhập về Việt Nam tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/3/2017 cả nước nhập khẩu 3,9 nghìn chiếc xe bán tải nguyên chiếc (xe pickup), trị giá 76 triệu USD, tăng nhẹ 0,8% về lượng, giảm nhẹ 1,7% về trị giá so với cùng thời gian năm 2016. 

Về giá, trong năm 2017, xe bán tải được nhập về Việt Nam có mức giá bình quân theo khai báo hơn 19 nghìn USD/chiếc.

Đáng chú ý phần lớn trong số 3,9 nghìn chiếc xe bán tải nguyên chiếc được nhập về nước ta chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, với tỷ lệ 99,6%.

Xe bán tải Thái Lan tiếp tục ùn ùn nhập về Việt Nam - Ảnh 1.

Xe bán tải nhập về Việt Nam tăng đều cả về lượng và trị giá trong giai đoạn từ 2010 - 2016

Một thống kê đáng chú ý khác, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2016, xe bán tải được nhập về Việt Nam đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá. Cụ thể, năm 2010, Việt Nam chỉ nhập 2,6 nghìn chiếc thì đến năm 2016 con số này đã đạt 29,9 nghìn chiếc, tăng hơn 10 lần so với năm 2010.

Với thuế nhập khẩu chỉ 5% (ô tô dưới 9 chỗ là 30%) cùng phí trước bạ 2% (ô tô con là 10%) và lại được sử dụng như xe con, đây là những lý do giải thích cho xu hướng tăng mạnh việc nhập khẩu dòng xe bán tải về nước ta trong những năm gần đây.

Điểm khác biệt của dòng xe bán tải là niên hạn sử dụng chỉ 25 năm, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định mua của người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước