Xe đạp điện nhái đến tay người tiêu dùng bằng cách nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/10/2016 05:56 GMT+7

VTV.vn - Không hóa đơn chứng từ, không tem kiểm định chất lượng nhưng để đối phó với lực lượng chức năng, các chủ hàng sẽ dùng một bản hợp đồng ký gửi hàng hóa để thay cho hóa đơn.

Không ít những chiếc xe đạp điện nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn đang được bày bán công khai nhiều năm qua và được hợp pháp hóa bằng chiêu thức hợp đồng ký gửi để đưa ra thị trường tiêu thụ. Chính vì thế, những chiếc xe đạp điện kém chất lượng đã trót lọt đến tay người tiêu dùng.

Thực tế, không ít người tiêu dùng chấp nhận mua xe đạp điện giả, kém chất lượng với mức giá rẻ hơn các loại xe chính hãng. Tuy nhiên, người tiêu dùng sau đó không chỉ tốn thời gian và tiền bạc để sửa chữa vì xe thường xuyên gặp sự cố mà còn đối mặt với những nguy cơ mất an toàn.

Hà Nam: Chủ cửa hàng xe đạp điện thừa nhận bán hàng nhái Hà Nam: Chủ cửa hàng xe đạp điện thừa nhận bán hàng nhái

VTV.vn - Nhiều năm qua, xe đạp điện nhái vẫn được bày bán công khai tại Hà Nam. Bất ngờ hơn, chính các chủ cửa hàng đã tự thừa nhận những chiếc xe giả này có chất lượng rất kém.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước