Xu hướng giảm giá căn hộ cao cấp để "đẩy" hàng tồn

Mai Phương (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 16:18 GMT+7

Việc giảm giá bán phần nào đã thu hút được người mua nhà hướng tới phân khúc này.

Theo số liệu CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội hiện chiếm khoảng 18% tổng nguồn cung và lượng căn hộ cao cấp còn tồn kho trên thị trường vào khoảng 6.500 căn.

Nhiều dự án căn hộ cao cấp tại Hà Nội đã giảm giá bán để nhanh chóng giải quyết được lượng hàng tồn kho.

Thực tế, xu hướng giảm giá các căn hộ đã diễn ra một thời gian dài khi  thị trường gặp khó khăn vào năm 2013. Tuy vậy, đối với các dự án căn hộ cao cấp, việc giảm giá thậm chí xuống chỉ còn 15-20 triệu VND/m2 để thu hút khách mua mới chỉ là xu hướng gần đây nhằm giải quyết hàng tồn kho.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước