Xử lý mạnh tay các sai phạm xây dựng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/06/2017 10:09 GMT+7

VTV.vn - Thay vì xử lý theo cách “phạt để tồn tại”, các cấp chính quyền tại Hà Nội đã bắt đầu mạnh tay trong việc xử lý các sai phạm xây dựng.

Trong thời gian qua, xử lý sai phạm xây dựng theo kiểu "phạt để tồn tại", xây dựng trước, rồi xin khắc phục hậu quả sau rất phổ biến, gây bức xúc trong dư luận. Thế nhưng, tại Hà Nội, thời gian gầy đây đã chứng kiến sự mạnh tay của các cấp chính quyền trong việc xử lý sai phạm xây dựng. Thậm chí, dự án vi phạm còn có thể bị tước giấy phép xây dựng.

Tăng diện tích sàn xây dựng và chiều cao công trình; phần thiết kế giàn cây che nắng biến thành sàn bê tông; số tầng hầm bị nâng từ 2 thành 3 tầng, là những sai phạm tại dự án chung cư Phương Đông - Mỹ Sơn Tower, trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ngoài kiến nghị thành phố tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng dự án, quận Thanh Xuân còn đề xuất mức phạt 1,5 tỷ đồng. Sở dĩ quận đưa ra đề xuất xử lý mạnh tay trên là do chủ đầu tư chưa khắc phục xong sai phạm, nhưng đã tiếp tục tái phạm. 

Trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, nhiều năm qua, hàng loạt các kho, xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, quy mô lên đến hàng nghìn m2. Phường Trung Văn cho biết, phường đã hai lần cưỡng chế vi phạm, thế nhưng, đâu lại vào đấy. Tuy nhiên, phường cam kết sẽ xử lý dứt điểm các sai phạm trong tháng 6 này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước