ZTE cân nhắc bán mảng kinh doanh điện thoại thông minh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/05/2018 11:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn -Tập đoàn ZTE (Trung Quốc) đang cân nhắc bán mảng kinh doanh điện thoại thông minh, trong bối cảnh hoạt động sản xuất vừa phải tạm dừng do tác động từ lệnh cấm vận của Mỹ.

Các hãng công nghệ lớn khác của Trung Quốc như Huawei, Oppo và Xiaomi được cho là những khách hàng tiềm năng trong việc mua lại mảng kinh doanh của ZTE, để tận dụng cơ hội mở rộng thị phần.

Dù không phải là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc, ZTE lại gặt hái được những thành công lớn tại thị trường Mỹ với thị phần lớn thứ 4.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của hãng hiện đang bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi giới chức Mỹ ra lệnh cấm các doanh nghiệp nước này bán linh kiện điện tử như chip, bộ nhớ… cho ZTE trong vòng 7 năm.

ZTE gửi đơn xin hoãn lệnh cấm của Mỹ ZTE gửi đơn xin hoãn lệnh cấm của Mỹ

VTV.vn - Hãng điện tử ZTE của Trung Quốc vừa nộp đơn tới Bộ Thương mại Mỹ nhằm xin hoãn lệnh cấm các công ty Mỹ bán thiết bị điện tử cho hãng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước