‘Âm thanh từ lồng ngực trái’ của hai mẹ con nhà thơ Lê Thị Kim

-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 18:22 GMT+7

79 bức tranh sơn dầu của nhà thơ Lê Thị Kim và con trai – họa sĩ Nguyễn Trọng Hiếu vừa trưng bày tại Hội Mỹ thuật TP.HCM với tên gọi "Âm thanh từ lồng ngực trái".

(Thethaovanhoa.vn) - 79 bức tranh sơn dầu của nhà thơ Lê Thị Kim và con trai – họa sĩ Nguyễn Trọng Hiếu vừa trưng bày tại Hội Mỹ thuật TP.HCM với tên gọi "Âm thanh từ lồng ngực trái".

  • Lê Thị Kim - Vẫn là đóa quỳ thơ hư ảo
  • Nhà thơ Lê Thị Kim mua gần hết "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
  • Nhà thơ Lê Thị Kim: Vẽ tranh - hạnh phúc như sờ thấy được
Các tác phẩm trong triển lãm này được bán để góp vào quỹ Mô tô học bổng do hai nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền chủ xướng trong 4 năm qua.

Nhà thơ Lê Thị Kim nổi danh với những vần thơ tình đầy nữ tính nhưng chị cũng là Chủ nhiệm CLB Họa sĩ nữ Ngân Hà từ năm 1988 – 2014. Tranh của chị đã triển lãm trong và ngoài nước.

 

Nhà thơ Lê Thị Kim và con trai, họa sĩ Nguyễn Trọng Hiếu

Còn Nguyễn Trọng Hiếu, con trai út của Lê Thị Kim, không may bị khiếm khuyết về thể trạng phải chống nạng từ nhỏ. Chàng trai 23 tuổi này được mẹ phát hiện và hướng dẫn vẽ tranh từ nhỏ. Chính vì vậy, các tác phẩm trong triển lãm này của Nguyễn Trọng Hiếu đầy ắp tình mẫu tử.

Thể thao & Văn hóa (TTXVN) xin giới thiệu một số tác phẩm “Âm thanh từ lồng ngực trái” của nhà thơ Lê Thị Kim:

 


Tác phẩm Lạc bước giữa thiên hà

 

Tác phẩm Hồn thơ

 

Tác phẩm Nửa vầng trăng khuyết trên tay

Và của họa sĩ Nguyễn Trọng Hiếu:

 

Tác phẩm Nguồn sống

 

Tác phẩm Bay về phía mặt trời

 

Tác phẩm Cánh cò lòng mẹ

 

Tác phẩm Trăng non
Triển lãm đón khách đến hết ngày 12/12.

H.Nhân

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước