Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho
các đối tượng là trẻ em, phụ nữ mang thai... 
(Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đồng Nai)

Ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tại khu vực Nam bộ, hiện đã có 4 tỉnh, thành phố phát hiện các ca nhiễm virus Zika, ngoài TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, còn có tỉnh Long An và Trà Vinh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh Zika, mặc dù tại Đồng Nai đến nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh do virus Zika, nhưng đây là địa phương có nguy cơ nhiễm rất cao, bởi Đồng Nai là nơi tập trung đầu nhiều mối giao thông, đồng thời có nhiều lao động nhập cư, người nước ngoài đến sinh sống và làm việc, nhất là tại các khu công nghiệp.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Đồng Nai đã phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng bệnh; các bệnh viện, cơ sở y tế chú trọng khám sàng lọc bệnh, nhất là cho các phụ nữ mang thai.

Ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn, theo đó tỉnh trích kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương là trên 12 tỷ đồng cho phòng chống dịch.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cũng phối hợp cùng Ban quản lý các khu công nghiệp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai phun xịt hóa chất ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ, đơn vị quân đội. Các chiến dịch phun thuốc diệt muỗi được thực hiện thường xuyên đến cuối năm 2016, qua đây nhằm tác động đến nhận thức của cộng đồng, giúp mọi người nâng cao nhận thức về việc phòng bệnh, tự bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng./.

K.V