Lễ ra mắt Trạm cấp cứu 115 tại Bệnh viện quận Bình Thạnh. (Ảnh: Ngô Đồng)

Như vậy, tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập 18 trạm cấp cứu vệ tinh 115. Việc thành lập các trạm cấp cứu vệ tinh 115 sẽ nâng cao hiệu quả cấp cứu người bệnh vì rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường để kịp thời sơ - cấp cứu và vận chuyển người bệnh về bệnh viện gần nhất để điều trị.

Trạm được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu chuyên khoa, đặc biệt về các bệnh tim mạch, chấn thương chỉnh hình, máy thở, máy sốc điện, cơ số thuốc dùng trong cấp cứu.

Mỗi ngày, ê kíp trực cấp cứu chia thành 2 ca trực 24/24 giờ, gồm 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng và 1 tài xế xe cấp cứu, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân trong mọi trường hợp khẩn cấp.

Theo Bác sĩ Lê Hoàng Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Bình Thạnh, quận Bình Thạnh là một trong những quận có số dân tương đối đông, khoảng 400.000 dân, trong đó có một lượng không nhỏ là dân nhập cư. Việc thành lập trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện quận Bình Thạnh rất có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực và vùng phụ cận. 

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Bình Thạnh tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 2.000 - 2.400 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 30-40 ca cấp cứu. Những trường hợp có tiên lượng xấu sẽ được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bác sĩ Lê Hoàng Quý cho biết, người dân khi cần được cấp cứu khẩn cấp gọi vào số 115 hoặc số 08. 38417403 để được cấp cứu kịp thời./.

VL