Học sinh trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng tham gia cuộc thi.
 Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

“Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật An toàn giao thông” trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An kéo dài trong 4 tuần dành cho đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài hiện đang sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi gồm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kỹ năng xử lý tình huống giao thông, điều khiển phương tiện giao thông; thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông. 

Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chốt kết quả một lần với 16 giải thưởng; trong đó có giải nhất cá nhân, giải nhất tập thể, giải cho đơn vị có tổng số giải thưởng nhiều nhất và giải cho tập thể có số lượt người tham gia nhiều nhất. 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho nhân dân tỉnh, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng mũ bảo hiểm cho 40 học sinh trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng xung kích, tình nguyện trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.


Tá Chuyên/TTXVN