Có chi "núi tiền", Liverpool chưa chắc đã toại nguyện

H.M (dịch)Cập nhật 08:01 ngày 20/03/2018

VTV.vn - CLB chủ quản của Alisson Becker - Roma khẳng định sẽ không vì tiền mà "tự làm suy yếu bản thân" như cách đuổi khéo Liverpool khỏi thương vụ này.

Liverpool đang có dự định tăng cường sức mạnh hàng thủ bằng thủ môn trẻ được đánh giá rất cao vào thời điểm hiện tại Alisson Becker – bất chấp việc mức giá chuyển nhượng có thể sẽ "trên trời". Được biết, cả The Kop lẫn đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này là Real Madrid đều cam kết sẽ đưa ra con số đủ phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng cho vị trí thủ môn (vốn đang thuộc về Ederson của Man City).

Tuy nhiên, rtong một diễn biến mới nhất, giới thạo tin cho rằng, ngay cả khi chi ra "tiền tấn", chưa chắc Liverpool hay Real Madrid đã được toại nguyện. Bằng chứng là đội bóng chủ quản của Alisson Becker – AS Roma hoàn toàn dửng dưng trước những thông tin chuyển nhượng của thủ thành số 1 CLB.

Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc điều hành Umberto Gandini cảnh báo các đội bóng đang lăm le "cuỗm" Alisson Becker khỏi đội bóng thành Rome: "Hiện tại, AS Roma đang ở trong thời kỳ phát triển rất quan trọng của CLB. Và khía cạnh kinh tế, tài chính không đủ hấp dẫn chúng tôi để thay đổi nhân sự và tự làm suy yếu bản thân. Đúng vậy, Roma không hề nghĩ tới việc bán đi nhưng trụ cột của mình".

Mặc dù sở hữu hàng công "khủng" nhất Premier League với phong độ ghi bàn cực cao, thế nhưng Liverpool lại không có được sự vững chắc ở khâu phòng thủ. Chính vì lẽ đó, The Kop đang muốn gia cố tuyến dưới bằng những bản hợp đồng "bom tấn". Mới đây, trong tháng 1/2018, Liverpool cũng đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng dành cho 1 trung vệ để đưa Virgil van Dijk về.