HLV Wenger chốt số phận của Sanchez và Ozil trong kỳ chuyển nhượng tới

H.TCập nhật 18:34 ngày 28/11/2017

Alexis Sanchez và Mesut Ozil vẫn chưa gia hạn hợp đồng dù thời hạn chót sắp đến

VTV.vn - Giáo sư khẳng định trừ khi xảy ra "chuyện không tưởng", cả Alexis Sanchez và Mesut Ozil vẫn sẽ ở lại Arsenal sau kỳ chuyện nhượng mùa Đông 2018.

Alexis SanchezMesut Ozil đều sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal vào cuối mùa giải này mà không hề có ý định gia hạn thêm. Chính vì vậy, đã có nhiều đồn đoán về việc cả hai sẽ ra đi ngay trong tháng 1 tới khi Pháo thủ không muốn mất trụ cột mà không thể thu đồng nào sau tháng 6.

Hiện tại, Ozil đang được Barcelona liên hệ còn Sanchez suýt chút nữa đã gia nhập Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Bất chấp nguy cơ lỗ nặng, HLV Arsene Wenger khẳng định cả hai sẽ không rời Arsenal trong tháng 1.

"Đúng vậy, tôi bác bỏ thông tin đó" – Giáo sư trả lời câu hỏi của phóng viên – "Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này. Ở thời điểm này, họ vẫn đang ở đây và cống hiến hết mình cho đội bóng. Trong suy nghĩ của tôi, họ sẽ ở lại đến cuối mùa giải và đưa ra quyết định vào đầu mùa giải tới. Trừ khi xảy ra chuyện không tưởng, tôi không nghĩ có gì thay đổi cả".

Trong tuyên bố của mình, HLV Wenger chỉ bác bỏ việc Sanchez và Ozil ra đi vào tháng 1 chứ không nói tới chuyện cả hai có muốn ký hợp đồng mới với Arsenal hay không.

"Họ đều đang ở năm cuối của hợp đồng. Họ có ở lại lâu hơn không ư? Thật khó để trả lời câu hỏi này bởi tôi không biết. Tôi cũng không phải là người đưa ra quyết định. Nếu tôi có quyền, tất nhiên họ sẽ ở lại" – nhà cầm quân của Arsenal cho biết thêm.

Trước đó, Nacho Monreal đã đăng đàn khẳng định hai người đồng đội của anh sẽ ở lại Arsenal ít nhất đến cuối mùa.

Hậu vệ của Arsenal cho biết: "Tôi suy đoán rằng họ sẽ tiếp tục ở lại. Chúng tôi không hề nói đến việc họ sẽ ra đi, không một chút nào cả. Họ đã cam kết với cả đội và chúng ta cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra".

"Tôi không muốn nói nhiều về việc này bởi không liên quan đến mình. Mọi chuyện rất rõ ràng. Đó là 2 cầu thủ trụ cột của Arsenal và sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Nếu CLB muốn họ ở lại quá kỳ chuyển nhượng thì họ cũng sẽ chấp nhận. Tôi không biết ý định của CLB như thế nào nhưng họ mới là những người đưa ra quyết định" – Monreal chia sẻ.