VTV.vn - Theo đề xuất mới của Ủy ban châu Âu (EC), trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023, các nước sẽ tự nguyện thực hiện mục tiêu cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ.
VTV.vn - Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tới châu Âu, trong đó có cả trung chuyển qua Ukraine bất chấp tình hình chiến sự cũng như làn sóng trừng phạt từ Phương Tây.
VTV.vn - Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã giảm lượng nhập khẩu khí đốt của Nga, từ mức 55% trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine xuống còn 35%.
VTV.vn - Tập đoàn năng lượng Gazprom đang nhanh chóng triển khai hệ thống thanh toán mới bằng đồng Ruble đối với các hợp đồng mua khí đốt của khách hàng châu Âu.