Đại Nghĩa: "Áp lực khi thay thế Hoài Linh, Thanh Bạch"

Theo Kim Chi/Zing-Thứ năm, ngày 09/07/2015 17:16 GMT+7

VTV.vn - Thay thế đàn anh ở nhiều chương trình truyền hình thực tế trong vai trò MC, nam diễn viên Đại Nghĩa chia sẻ, anh gặp không ít áp lực vì bị so sánh.

Thanh Duy và Nhật Thủy sẽ trở thành quán quân

Gắn bó với Gương mặt thân quen trong vai trò thí sinh lẫn MC nên hiểu rõ chương trình, ở mùa 3 này, anh dự đoán ai là người đăng quang?

- Với tư cách MC, đánh giá của tôi sẽ mang tính chủ quan. Nhưng ở cương vị khán giả, tôi cho rằng Thanh Duy và Nhật Thủy sẽ là những ứng cử viên cho ngôi vị quán quân. Thanh Duy có lợi thế về giọng hát và ngoại hình sáng sân khấu. Ở cậu ấy toát lên năng lượng, tràn trề nhựa sống và sự duyên dáng của một nghệ sĩ. Nhật Thủy là quán quân Vietnam Idol nên không cần phải nói nhiều về giọng hát. Nhưng trong đêm Gala, khán giả sẽ quyết định 50% kết quả nên tôi nghĩ Thanh Duy có nhiều lợi thế hơn vì em ấy sở hữu lượng fan rất khủng.

Mai Quốc Việt vẫn là ẩn số khó đoán. Cậu ấy có biệt tài giả giọng và có thể bứt phá lúc nào không hay. Riêng Ái Phương tôi nghĩ còn quá an toàn. Dù vậy, trong đêm Gala, tất cả sẽ tung hết sở trường và chiêu trò nên vẫn khó đoán.

Thí sinh

Đại Nghĩa và thí sinh Gương mặt thân quen mùa 3.

Ở mùa 3, fan của nghệ sĩ nhiều lần công kích vì kết quả. Thậm chí, top 4 cũng khiến người xem không hài lòng, anh nghĩ sao về việc này?

- Tôi gắn bó với chương trình từ mùa đầu tiên với tư cách thí sinh và trở lại làm MC ở mùa thứ 3. Vì thế, tôi dành nhiều tâm huyết và hơn hết, được chứng kiến những câu chuyện hậu trường, tôi tin rằng các thí sinh đều vô tư, không ghen ghét như nhiều người nghĩ. Mọi người rất thương nhau, không ai giả dối với ai. Chúng tôi ngày đêm hẹn hò, rủ rê đi ăn uống. Cộng đồng mạng thường phán xét theo suy đoán của họ nhưng nhiều khi “gán tội” oan ức cho nghệ sĩ.

Mọi người xem chương trình cũng nhận thấy, đôi lúc tôi còn “cãi” ban giám khảo để bênh vực thí sinh. Có thể anh Hoài Linh, Đức Huy và chị Mỹ Linh chấm điểm dựa trên chuyên môn nhưng tôi muốn họ thấy được các nghệ sĩ đã vất vả thế nào.

Không mô phỏng theo Thanh Bạch, Hoài Linh

Thời gian này anh đắt show làm MC, thay thế đàn anh Thanh Bạch, Hoài Linh ở nhiều chương trình. Anh cảm thấy thế nào khi bị đặt lên bàn cân?

- Diễn viên kịch nói, dù nỗ lực đến đâu cũng không nổi tiếng bằng ca sĩ. Vì thế, nhà sản xuất mời tôi làm MC chắc chắn không phải vì tôi nổi tiếng mà vì tin tưởng khả năng của tôi. Tôi xuất thân từ diễn viên sân khấu nhưng làm MC chuyên nghiệp, đó không phải cuộc dạo chơi hay lấn sân.

Tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen chê. Ban đầu, nghe những nhận xét không hay từ cộng đồng mạng, tôi khá hoang mang. Tôi sống đủ lâu trong nghề để phân biệt tốt - xấu nhưng đâu có trơ trơ như gỗ đá mà không buồn trước sự cay nghiệt. Nhưng tôi đã bình tâm suy nghĩ và tiếp thu ý kiến trái chiều để làm tốt công việc của mình.

Về việc thay thế bậc đàn anh, tôi cũng có chút áp lực. Người đến sau bao giờ cũng bị săm soi kỹ lưỡng. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt hình tượng của anh Thanh Bạch ra trước mặt và làm theo. Như vậy chẳng khác nào tôi bước theo bàn chân của người đi trước và mô phỏng họ. Tôi phải có dấu ấn riêng của bản thân.

Thanh Bạch là một tượng đài trong lĩnh vực MC nên Đại Nghĩa không dại dột so sánh.

Theo Đại Nghĩa, Thanh Bạch là một tượng đài trong lĩnh vực MC

Có thông tin cho hay, vì chuyện cát-xê nên anh dừng công việc MC ở Bước nhảy hoàn vũ nhí để sang The Winner Is. Thực hư thế nào?

- Tôi gắn bó Bước nhảy hoàn vũ nhí được 4 tập nhưng chương trình này xáo trộn khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng. Ban đầu cuộc thi lên sóng thứ 6 hàng tuần nhưng sau đó đổi sang thứ 7. Vì tôi đã ký hợp đồng với The Winner Is trước đó nên không thể hủy được.

Tôi yêu thích Bước nhảy hoàn vũ nhí vô cùng, không có chuyện cát-xê cao, thấp ở đây, mà bởi các em nhỏ đáng yêu và có tài năng. Vì sự thay đổi từ nhà sản xuất nên tôi buộc dừng lại khi đến vòng Liveshow. Nếu năm sau họ có nhã ý mời, tôi sẽ quay lại.

Tôi muốn người yêu được an toàn

Dạo trang cá nhân Đại Nghĩa, khán giả dễ bắt gặp những chuyến đi từ thiện thường xuyên. Anh có thể chia sẻ thêm về niềm vui này?

- Tôi tham gia Gương mặt thân quen mùa đầu tiên và may mắn đoạt giải 3 tuần. Tôi có 150 triệu đồng để làm từ thiện theo đúng format gốc. Với một người bình thường, không riêng nghệ sĩ, dù muốn giúp đỡ ai đó nhưng không phải lúc nào mình cũng có cơ hội. Đây là chương trình ý nghĩa, mỗi nghệ sĩ đều phải trích 50% tiền thưởng làm thiện nguyện.

Có những nghệ sĩ chưa biết dùng số tiền đó ở đâu nên nhờ tôi chuyển giúp. Tôi vừa có mặt ở Cà Mau xây giếng nước cho người dân nghèo nhờ số tiền 50 triệu đồng Ngọc Liên tặng. Nghệ sĩ nhận được nhiều tình yêu từ khán giả, đến lúc họ phải đóng góp chút gì đó cho mọi người. Tôi tin việc này sẽ đánh thức tình thương của con người dành cho nhau.

Đại Nghĩa trong chuyến đi xây giếng ở Cà Mau

Đại Nghĩa trong chuyến đi xây giếng ở Cà Mau trong ngày 8/7.

Sống giữa showbiz ồn ào, làm thế nào anh giữ được thói quen ăn chay trường hơn 4 năm qua?

- Tôi ăn chay trường hơn 4 năm nay là xuất phát từ tín ngưỡng của bản thân. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe, giúp thanh lọc cơ thể sau khi nạp quá nhiều năng lượng từ thịt, cá. Lâu nay ai cũng nghĩ việc này tổn hao sức khỏe, khiến người ta gầy gò, hom hem. Nhưng thực phẩm chay rất phong phú và nếu biết cách chế biến, các bạn sẽ thấy sức hấp dẫn của nó. Tôi thường chia sẻ công thức để bạn bè làm theo. Tôi vui vì có thể thay đổi nhận thức một số người.

Một vài đồng nghiệp nhận xét anh sống khép kín, khó tiếp cận với đời tư Đại Nghĩa ở cự ly gần. Vì sao anh chọn cách sống như vậy?

- Tôi không quá kín đáo như mọi người vẫn nghĩ. Một số người trong giới vẫn biết về đời tư của tôi đấy thôi. Hơn chục năm trong nghề, tôi biết điều gì quan trọng. Khán giả yêu thích vì diễn xuất của tôi, chuyện yêu đương không phải là điều mọi người muốn biết.

Tôi cũng chứng kiến nhiều đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo và họ rước thêm phiền toái vì bị dư luận bàn tán. Tôi xin phép giữ điều đó cho bản thân để có cuộc sống bình yên sau màn ảnh. Tôi cũng không phải hot boy dùng chuyện tình cảm để gây sự chú ý.

Hiện tại, tôi đã có người yêu và sống trong tình yêu đẹp. Nhưng tôi không muốn nhận được những câu hỏi sau đó như người ấy là ai, xấu hay đẹp, bao giờ đám cưới… Tôi sẽ giữ lại cho mình và người đó một khoảng lặng riêng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước