90 tháng tù cho 2 kẻ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/09/2015 15:02 GMT+7

Hai bị cáo tại tòa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội đã tuyên phạt 90 tháng tù giam với 2 bị cáo trong vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề xảy ra cách đây gần 2 năm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1970) 48 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thanh Trang 42 tháng tù giam về cùng tội "Mua bán trẻ em" với giá 35 triệu đồng. Các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi tội phạm.

Tòa nhận định hai bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, có bàn bạc, tạo dựng tình huống nhằm che giấu các cơ quan chức năng, nên cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước