Bắt giữ 600kg chân trâu, bò đang phân hủy tại Quảng Bình

Quang Vĩnh, Phùng Hiệp, Hồng Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/01/2016 11:24 GMT+7

Số chân, đuôi trâu, bò vận chuyển trên xe khách đã bắt đầu phân hủy (Ảnh: danviet.vn)

VTV.vn - Vào 1h20 ngày 26/1, 10 thùng xốp chân, móng và đuôi trâu, bò các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trong quá trình phân hủy đã bị bắt giữ tại tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp dừng kiểm tra chiếc xe khách mang biển kiểm soát 37B - 017.57 do Hồ Sỹ Quý (sinh năm 1984, trú tại Quỳnh Thạnh, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang trên đường di chuyển từ Nghệ An vào TP.HCM đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trên xe vận chuyển 10 thùng xốp, bên trong đựng chân, đuôi trâu, bò với tổng trọng lượng hơn 600kg. Toàn bộ lô hàng này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, không rõ nguồn gốc và đang trong quá trình phân hủy.


600kg chân, đuôi, móng trâu, bò không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang trong quá trình phân hủy (Ảnh: Dân trí)

600kg chân, đuôi, móng trâu, bò không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang trong quá trình phân hủy (Ảnh: Dân trí)

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với lái xe Hồ Sỹ Quý về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành tiêu hủy lô hàng.


Lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với lái xe Hồ Sỹ Quý. (Ảnh: Dân trí)

Lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với lái xe Hồ Sỹ Quý. (Ảnh: Dân trí)

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước