Đánh sập hai đường dây cá độ bóng đá hơn 7.600 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/06/2016 19:52 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan công an vừa triệt xóa thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay.

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Hải Dương và TP Hải Phòng đã triệt xóa thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay, với số tiền tham gia cá độ hiện lên tới hơn 7.600 tỷ đồng.

Hai đường dây tổ chức đánh bạc nêu trên do đối tượng Bùi Khắc Hiền, sinh năm 1964, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội cầm đầu.

Lực lượng công an tại các địa phương Hải Dương, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Thanh Hóa đã đồng loạt triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó, Bùi Khắc Hiền là đối tượng chính của cả hai chuyên án.

Nhiều thiết bị dùng cho hoạt động đánh bạc và giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng đã bị phát hiện. Các con bạc tham gia thuộc nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước