Lâm Đồng: Tuyên phạt 12 tháng tù giam học sinh dùng dao đâm chết bố

Kiều Long (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 20:59 GMT+7

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Qua xem xét, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Vương Chí Bảo (trú tại TP. Đà Lạt) 12 tháng tù giam về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo cáo trạng, bị cáo Vương Chí Bảo (sinh năm 1998, đang là học lớp 12 tại một trường PTTH trên địa bàn) thường xuyên thấy cha mình là ông Vương Ngọc Ẩn (sinh năm 1963) đánh mẹ và bà nội. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do giữa 2 cha con ông Ẩn xảy ra mâu thuẫn. Vào buổi trưa 7/3, khi Bảo mới đi học về, ông Ẩn có chuyện hiểu lầm nên đã quát tháo và định đánh con trai mình. Lúc này, Bảo mất kiểm soát nên chạy vào phòng khách lấy con dao nhỏ và đâm một nhát trúng vùng bụng khiến ông Ẩn ngã gục xuống.

Sau khi gây án, Bảo đã gọi điện đưa ông Ẩn đi cấp cứu và ra công an phường đầu thú. Qua xem xét, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Bảo 12 tháng tù giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước