Tuyên án 8 năm tù đối với Lê Tuấn Dũng về tội lừa đảo

PV-Thứ sáu, ngày 05/04/2024 17:57 GMT+7

Bị cáo Lê Tuấn Dũng tại phiên tòa

VTV.vn - Sáng 5/4, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1958) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1958, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) là nhà báo đã nghỉ hưu từ năm 2018. Sau đó, Dũng tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật kể từ 1/4/2020 đến 1/4/2023 nghỉ công tác.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, từ tháng 6 đến tháng 7/2022, Phạm Văn Luận (sinh năm 1981, trú tại khu đô thị Ecoriver, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh, đã chỉ đạo nhân viên bán trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạnh Anh (trụ sở ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) do Phạm Văn Thủy (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng) làm Giám đốc.

Nhận được tin báo tội phạm, Công an huyện Cẩm Giàng đã thụ lý để giải quyết theo quy định.

Sau khi làm việc với Cơ quan công an, Phạm Văn Luận cùng Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1981, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương) là kế toán trưởng của Luận; Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1989, trú tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) là nhân viên kinh doanh của Luận, đã cùng bàn bạc tìm người "chạy án" để không bị xử lý hình sự.

Do quen biết với Lê Tuấn Dũng là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Luận đã gọi điện nhờ tìm hiểu, kết nối với người có thẩm quyền để không bị khởi tố. Dũng đã đồng ý với đề nghị của Luận.

Ngày 9/11/2022, Dũng đã đến trụ sở Công ty của Phạm Văn Luận để nghe hướng dẫn cách khai báo với cơ quan điều tra và ấn định phí "chạy án" là 50% giá trị của 26 hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạnh Anh (khoảng 1,8 tỷ đồng) để chi phí cho người có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Sau đó, Phạm Văn Luận đã trực tiếp và thông qua Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân chuyển khoản, đưa tiền mặt nhiều lần cho Lê Tuấn Dũng, tổng số tiền là 770 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi nhận đủ số tiền, Dũng không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức nào mà dùng để chi tiêu cá nhân.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tình tiết và chứng cứ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã truy tố Lê Tuấn Dũng ra Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương để xét xử vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 28/2 và 6/3/2023, Phạm Văn Luận, Bùi Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Vân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của của Lê Tuấn Dũng. Căn cứ các quy định của Bộ Luật hình sự và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Tuấn Dũng 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã bắt được chủ hụi lừa đảo hơn 10 tỷ đồng Đã bắt được chủ hụi lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

VTV.vn - Sau thời gian làm chủ hụi, đến tháng 3/2023, Phan Hồng Thắm tuyên bố vỡ hụi, qua đó chiếm đoạt của 60 hụi viên hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước