New York thông qua đạo luật sở hữu súng

Lan Anh-Thứ năm, ngày 17/01/2013 07:08 GMT+7

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo ký thông qua luật mới sử dụng súng. (Ảnh: Abcnews)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 16/1 đã ký luật mới về kiểm soát súng. Đây là một trong những luật nghiêm khắc nhất từ trước đến nay được ban hành tại Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng tại bang Connecticut hồi tháng trước.

New York đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ thông qua luật mới về kiểm soát súng. Luật mới này cấm bán những loại súng trường, súng trường bán tự động, hạn chế bán đạn dược và có những biện pháp mới nhằm kiểm soát súng từ những người có vấn đề về tâm thần.

Luật này cũng yêu cầu các nhà trị liệu tâm lý hoặc bác sĩ nếu phát hiệu bệnh nhân có dấu hiệu gây hại, đe dọa an ninh cộng đồng thì lập tức báo chính quyền địa phương. Thống đốc bang New York cho biết luật kiểm soát súng sẽ có hiệu lực ngay lập tức nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Obama cũng sẽ tuyên bố lệnh cấm những loại vũ khí tấn công nguy hiểm trên toàn quốc và các biện pháp tăng cường kiểm soát súng vào ngày hôm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước