Chiếc smartphone đầu tiên bước sang tuổi 21

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 18/08/2015 12:03 GMT+7

VTV.vn - Bạn có biết, đã 21 năm trôi qua kể từ ngày chiếc điện thoại thông minh đầu tiên có mặt trên thị trường.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, smartphone xuất hiện mọi lúc, mọi nơi và trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Smartphone ngày càng hiện đại với thiết kế đẹp, cấu hình hiện đại và kho ứng dụng phong phú. Tuy nhiên, bạn có biết chiếc điện thoại thông minh đầu tiên xuất hiện khi nào và có hình dáng như nào không?

IBM Simon được xem là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Mẫu điện thoại này được giới thiệu vào năm 1992 tại triển lãm COMDEX diễn ra ở Las Vegas, tuy nhiên, phải chờ đến 2 năm sau, thiết bị này mới được bán ra thị trường Mỹ với mức giá 899 USD kèm thỏa thuận sử dụng dịch vụ nhà phân phối trong 2 năm hoặc mua trực tiếp với giá 1.099 USD.

Tại thời điểm đó, thuật ngữ “điện thoại thông minh” chưa được sử dụng rộng rãi. IBM Simon được coi là “thiết bị giao tiếp cá nhân’. Một năm sau, thuật ngữ “điện thoại thông minh” trở nên phổ biến hơn và áp dụng với thiết bị IBM Simon.

Chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới này có thể giúp người dùng gửi và nhận email và fax. Thiết bị này có dung lượng bộ nhớ trong 1 GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoái, màn hình cảm ứng 4,7 inch độ phân giải 160 x 293 pixel, bút stylus với trọng lượng 510g.

Bên cạnh đó, IBM Simon là chiếc điện thoại di động kết hợp tính năng PDA – tính năng được người dùng là giới doanh nhân ưa chuộng. Simon cung cấp nhiều tiện ích như xem lịch, ứng dụng đồng hồ toàn cầu, thông báo cuộc hẹn, ứng dụng ghi chú với chữ viết bằng tay hoặc được soạn thảo bằng bàn phím.

Theo ước tính, đã có trên 50.000 chiếc IBM Simon được bán ra tại 15 bang ở Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước