Găng tay chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói

Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 25/04/2016 12:42 GMT+7

VTV.vn - 2 nhà khoa học trẻ người Mỹ đã giành được giải thưởng của Học viện Công nghệ Masachusetts, Mỹ với sáng chế chiếc găng tay biết chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói.

Ngôn ngữ ký hiệu là cách người khiếm thính giao tiếp, sử dụng cử chỉ, điệu bộ cơ thể và nét mặt để chuyển tài thông tin. Tuy nhiên, giao tiếp với người bình thường sẽ gặp khó khăn vì không hiểu được ngôn ngữ này.

Với sáng chế chiếc găng tay biết chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói hoàn chỉnh, hai nhà khoa học trẻ người Mỹ Navid Azodi và Thomas Pryor đã giành được giải thưởng của Học viện Công nghệ Masachusetts (MIT), Mỹ.

Anh Navid Azodi, nhà sáng chế giành giải thưởng Quỹ Lemelson nói: “Người câm điếc phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu riêng. Chính điều này, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Vì thế, chúng tôi đã thiết kế chiếc găng tay có thể chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói”.

Hai nhà khoa học trẻ kỳ vọng, sáng chế này sẽ giúp hơn 70 triệu người khiếm thính độc lập có việc làm và dễ dàng hoà nhập cuộc sống hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước