Thử nghiệm chân robot cho máy bay trực thăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 17:52 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ và Viện công nghệ Georgia đã cùng phối hợp nghiên cứu phát triển những chân robot để thay cho những càng hạ cánh truyền thống của máy bay trực thăng.

Những chân robot này sẽ giúp việc hạ cánh trên những địa hình không bằng phẳng, thậm chí là bề mặt không ổn định dễ dàng hơn.

Máy bay trực thăng thử nghiệm sẽ được gắn 4 chân robot có cảm ứng tiếp xúc. Khi máy bay hạ cánh, các chân này sẽ tự tính toán khoảng cách với mặt đất và điều chỉnh để khoang lái được cân bằng. Ngoài ra, những chân robot còn hoạt động như một thiết bị ổn định, giúp máy bay thăng bằng kể cả khi hạ cánh ở những bề mặt không ổn định như trên biển động.

Cơ quan Quản lý Dự án quốc phòng cao cấp của Mỹ Darpa là đơn vị hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu này. Đây được hy vọng sẽ cải thiện đáng kể năng lực của trực thăng trong vai trò là một giải pháp di chuyển linh hoạt so với máy bay phản lực.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước