6 vai diễn làm nên biểu tượng thời trang Marilyn Monroe

Tiêu (Theo F.G)-Chủ nhật, ngày 08/03/2015 06:00 GMT+7

(Ảnh: F.G)

(VTV.vn) - Mặc dù Marilyn Monroe đã qua đời 50 năm nhưng bà vẫn là biểu tượng về thời trang và vẫn có sức ảnh hưởng đến rất nhiều ngôi sao Hollywood sau này.

Và dưới đây là hình ảnh 6 vai diễn trong 6 bộ phim do Marilyn Monroe thể hiện được cho là mang tính biểu tượng về thời trang cũng như đã hình thành nên phong cách của bà – người đã được ví như quả bom sex của mọi thời đại.

1). Chiếc váy trắng trong The Seven Year Itch (1955)

Hình ảnh Marilyn với chiếc váy trắng bị thổi bay, để lộ đôi chân trần trong bộ phim The Seven Year Itch đã được xếp vào hình ảnh kinh điển nhất của lịch sử điện ảnh thế giới. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng cho vai diễn của Marilyn trong phim mà còn của chính cuộc đời bà. Chiếc váy này được thiết kế bởi William Travilla, được cho là kiểu váy đặc trưng của những năm 1950.

2). Bus Top (1956) – Chiếc áo nịt ngực màu xanh lá cây

Trong Bus Top, Marilyn vào vai cô ca sĩ Chérie, Marilyn đã tham gia diễn xuất phim này sau khi học tập tại The Actors Studio. Với vai diễn này, bà đã nhận được một đề cử Quả cầu vàng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình.

Trong phim, Marilyn đã biểu diễn ca khúc That Old Black Magic với chiếc áo nịt ngực màu xanh và vàng. Nhờ phần trình diễn này, bà đã giành được trái tim của anh chàng cao bồi Montana (được thể hiện bởi Don Murray). Bộ trang phục trong phim của Marilyn cũng được thiết kế bởi William Travilla.

3). Gentlemen Prefer Blondes (1953) – Chiếc váy kim tuyến vàng

Mặc dù chiếc váy kim tuyến vàng do William Travilla thiết kế chỉ xuất hiện trong một vài khoảnh khắc trong phim nhưng nó vẫn luôn được nhớ tới như là phong cách thời trang của Marilyn. Vào thời điểm phim phát hành, phần phía trước của trang phục đã bị coi là không phù hợp với quy trình kiểm duyệt. Với phần trước ngực được khoét sâu, chiếc váy này được cho là không phù hợp và gây nên khá nhiều tranh cãi vào thời điểm đó.

Tại giải thưởng Photoplay vào năm 1953, Marilyn đã mặc bộ váy kim tuyến vàng để tuyên truyền cho bộ phim. Cô cùng nữ diễn viên Joan Crawford đã bị gọi là “thô tục” vào thời điểm ấy. Bức ảnh về bộ váy kim tuyến vàng sau đó đã xuất hiện trên khắp các tờ báo vào ngày hôm sau.

4). Gentlemen Prefer Blondes (1953) – Chiếc váy satin hồng đỏng đảnh

Trong Gentlemen Prefer Blondes, Marilyn Monroe đã mặc chiếc váy màu hồng để trình diễn ca khúc Diamonds Are a Girl’s Best Friend. Cô mặc chiếc váy, đeo găng tay hồng với rất nhiều kim cương và hình ảnh này thật sự đã khiến cho vị trí biểu tượng thời trang của Marilyn càng được củng cố vững chắc hơn. Bộ váy này sau đó cũng đã trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của Marilyn, thậm chí nó đã được Madonna tái hiện trong MV ca nhạc Material Girl. Chiếc váy này cũng được thiết kế bởi William Travilla.

5). Some Like It Hot (1959) – Chiếc váy đen đính cườm sexy

Trong Some Like It Hot, Marilyn vào vai nữ ca sĩ Sugar Kane Kowalczyk, người chơi đàn guitar Hawaii. Vai diễn trong phim này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bà vì dây là lần đầu tiên và duy nhất Marilyn chiến thắng một giải Quả cầu vàng.

Trong phim, Marilyn đã mặc chiếc váy gợi cảm màu đen đính cườm và ngồi trên đàn piano. Hình ảnh ấy đã là một khoảnh khắc đầy ấn tượng trong phim của bà.

Chiếc váy được thiết kế bởi Orry Kelly.

6). How to Marry a Millionaire (1953) – Cặp kính mắt mèo

Trong phim, Marilyn vào vai một trong 3 cô nàng đào mỏ, tìm cách kết hôn với một người đàn ông giàu có. Và chiếc kính mắt mèo Marilyn sử dụng cũng được ghi dấu như một trong những hình ảnh làm nên phong cách thời trang của bà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước