Bình Minh bị áp lực khi đóng chung với Mai Thu Huyền

Thanh Thủy-Thứ tư, ngày 03/02/2016 11:00 GMT+7

Bình Minh và Mai Thu Huyền trong phim Những ngọn nến trong đêm phần 2.

VTV.vn -Nói về việc đóng cặp với Mai Thu Huyền trong phim Những ngọn nến trong đêm phần 2, Bình Mình cho biết anh bị áp lực và phải cố gắng rất nhiều mới có thể hoàn thành vai diễn

Khởi nghiệp là người mẫu nhưng hiện nay Bình Minh được khán giả đón nhận với vai trò là một diễn viên. Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề, đến nay anh đã có trong tay khối lượng phim đồ sộ cùng nhiều vai diễn ấn tượng. Đặc biệt, đầu năm 2016 này, Bình Minh sẽ trở lại với khán giả truyền hình qua bộ phim Những ngọn nến trong đêm phần 2.

Vai diễn chồng của nhân vật Trúc trong phim Những ngọn nến trong đêm phần 2 mang đến cho Bình Minh cảm xúc gì?

- Vì phần một Những ngọn nến trong đêm đã quá ăn khách nên khi đóng chung với Mai Thu Huyền tôi rất áp lực. Thêm vào đó, nhân vật Quốc do anh Quyết Thắng đóng đã quá in sâu trong lòng khán giả nên khi nhận vai diễn này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đến khi tham gia bộ phim, tôi đã cố gắng rất nhiều để phối hợp ăn ý nhất có thể với chị Huyền, cũng như truyền tải đúng cảm xúc của nhân vật.

Điều gì khó nhất khi anh hóa thân vào nhân vật?

- Nhân vật tôi hóa thân là một người chồng rất yêu thương vợ con, mặc dù đó không phải là con ruột của mình. Nhưng trước cám dỗ cuộc đời và niềm khao khát có được một đứa con do chính mình sinh ra đã khiến anh mắc sai lầm. Anh đã làm cho một cô bé khác có bầu và chính điều đó đã khiến anh phải lìa xa vợ con.

Điều khó khăn nhất khi tôi hóa thân vào nhân vật này là phải làm sao diễn tả được nỗi đau, sự giằng xé nội tâm của một người đàn ông trưởng thành. Nếu diễn cảnh buồn mà chỉ cần nói và khóc thì quá dễ. Cách tôi thể hiện ở đây là sự suy tư, im lặng nhưng chất chứa nhiều nỗi đau không thể diễn tả.


Hình ảnh Bình Minh và Mai Thu Huyền trong phim Những ngọn nến trong đêm phần 2.

Hình ảnh Bình Minh và Mai Thu Huyền trong phim "Những ngọn nến trong đêm" phần 2.

Chuyên vào vai nhân vật chính diện, có bao giờ anh nghĩ mình phải thay đổi, thử sức với nhiều thể loại vai diễn khác nhau?

- Với góc độ là một diễn viên, tôi luôn khát khao có được nhiều vai diễn với nhiều cá tính khác nhau. Đó là cách một diễn viên không chuyên như tôi có được sự trải nghiệm và thỏa mãn được đam mê. Tuy nhiên, hầu như những vai diễn của tôi vẫn đang bị đóng khung, chuyên đóng tuyến nhân vật chính diện với những mối tình sóng gió. Chính vì thế, mỗi khi nhận những vai diễn này, tôi luôn cố gắng diễn khác cách tôi đã từng thể hiện trước đó.

Hy vọng trong tương lai các đạo diễn sẽ mời tôi tham gia một số vai diễn khác lạ để khán giả thấy một Bình Minh mới mẻ và đa dạng hơn.


Bình Minh trong vai Thiên Lôi trong Táo quân 2016 (Ảnh: Đào Lưu Nhân Ái).

Bình Minh trong vai Thiên Lôi trong Táo quân 2016 (Ảnh: Đào Lưu Nhân Ái).

Từng là một người mẫu và bây giờ hoạt động song song hai lĩnh vực diễn viên và MC, anh muốn khán giả đón nhận mình với tư cách gì?

- Hiện tại, tôi không làm người mẫu nữa và mọi người vẫn thường gọi mình là cựu người mẫu. Công việc tôi đang theo đuổi bây giờ là diễn viên và MC. Nhưng để nói muốn khán giả gọi mình là gì thì tôi mong được mọi người đón nhận với tư cách là một nghệ sĩ. Vì tôi hoạt động nghệ thuật có sự đầu tư nghiêm túc và đang cố gắng thể hiện hết mình.

Vậy hình ảnh người nghệ sĩ anh muốn xây dựng trong lòng công chúng như thế nào?

- Bây giờ tôi chỉ biết làm việc, cống hiến hết mình cho các vai diễn. Tôi mong muốn khán giả mỗi khi nhắc đến cái tên Bình Minh sẽ nhớ đến hình ảnh người nghệ sĩ luôn nghiêm túc với nghề và có nhiều vai diễn ấn tượng.


Bình Minh dẫn cặp ăn ý với Diễm Quỳnh trong chương trình gặp gỡ VTV (Ảnh: Đào Lưu Nhân Ái).

Bình Minh dẫn cặp ăn ý với Diễm Quỳnh trong chương trình "gặp gỡ VTV" (Ảnh: Đào Lưu Nhân Ái).

Đã bao giờ anh thấy mình bị áp lực vì quá tải công việc không?

- Vì luôn đưa ra nhiều mục tiêu để cố gắng nên áp lực đối với tôi là hàng ngày. Nhưng tôi thích những áp lực đó. Thậm chí, tôi tự tạo thêm áp lực cho mình. Bởi đó là cách để rèn luyện bản thân, giúp mình cứng cáp, từng trải và trưởng thành hơn.

Cách anh cân bằng công việc và gia đình?

- Tôi luôn có thói quen làm ra làm và chơi ra chơi. Khi làm việc, tôi sẽ dành toàn bộ sự tập trung cho công việc còn những lúc rảnh rỗi tôi sẽ ở bên gia đình, chăm sóc các con. Năm nào tôi cũng dành một khoảng thời gian để đưa gia đình đi du lịch.

Kế hoạch Tết năm nay của anh như thế nào?

- Hầu như năm nào tôi cũng về quê Lạng Sơn ăn Tết nhưng năm nay tôi sẽ ở lại TP.Hồ Chí Minh. Trước Tết, tôi có về thăm quê và chuẩn bị một số thứ cho bố mẹ. Sau đó, ra Tết tôi sẽ đón mẹ vào trong đây để cùng đi du lịch với gia đình.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước