Chủ nhà Malaysia "phủ xanh" SEA Games 29 bằng chiến dịch trồng cây độc đáo

H.M (dịch)Cập nhật 16:53 ngày 02/08/2017

VTV.vn - Chủ nhà Malaysia vừa phát động chương trình "Mỗi huy chương, một cây xanh" như một hoạt động hướng tới SEA Games 29, góp phần phủ xanh thủ đô Kuala Lumpur.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - YB Brig Jen Khairy Jamaluddin đã tới tham dự sự kiện và trồng những cái cây đầu tiên cho chương trình "Mỗi huy chương, một cây xanh" tại khu vực Bukit Jalil, được chủ nhà Malaysia thực hiện hướng tới SEA Games 29 - Kuala Lumpur 2017.

Dự kiến, sẽ có tổng cộng 5.249 cây xanh được trồng quanh khu vực thành phố thể thao Kuala Lumpur - bằng đúng số lượng huy chương sẽ được trao tại SEA Games 29 và Para Games 2017.

"Chương trình Mỗi huy chương, một cây xanh là một phần trong những di sản mà chính quyền đang cố gắng để mang lại cho thế hệ tương lai của chúng tôi" - ông YB Khairy chia sẻ - "Nó cũng giúp giảm tải ô nhiễm trong không khí".

Chương trình "Mỗi huy chương, một cây xanh" sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 vừa được Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia thực hiện sáng nay.

Giai đoạn thứ 2 sẽ chứng kiến những hạt giống được trao cho các VĐV đoạt huy chương tại SEA Games 29 và giai đoạn 3 là buổi lễ trồng cây trồng cây xanh với sự tham dự của các VĐV đoạn HCV sau khi SEA Games chính thức bế mạc.