Giành Vàng 100m và 200m, Tú Chinh xứng danh Nữ hoàng tốc độ mới của Đông Nam Á

H.TCập nhật 21:16 ngày 23/08/2017

Lê Tú Chinh giành HCV 200m nữ với thành tích 23 giây 32 (Ảnh: Hải Minh/VTV News)

VTV.vn - Sau khi đăng quang 100m nữ, ngôi sao trẻ Lê Tú Chinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên đường chạy 200m để lập cú đúp HCV tại SEA Games 29.

Lọt vào chung kết 200m nữ với thành tích 23 giây 63 - xuất sắc nhất vòng loại, VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh còn đạt được kết quả tốt hơn khi cán đích ở vị trí đầu tiên sau 23 giây 32 để giành HCV. Thành tích này chỉ kém kỷ lục SEA Games 2% giây. Người về nhì nội dung này là VĐV chủ nhà Malaysia Husniah Zulkifli kém Tú Chinh tới 0,32 giây. ĐKVĐ SEA Games 28 Veronica Pereira người Singapore chỉ về đích thứ 3 với thành tích 23 giây 68.

Điền kinh: Lê Tú Chinh giành HCV 200m nữ

Giành Vàng 100m và 200m, Tú Chinh xứng danh Nữ hoàng tốc độ mới của Đông Nam Á - Ảnh 2.

Trước đó, vào tối qua (22/8), ngôi sao mới của điền kinh Việt Nam cũng đã xuất sắc giành được HCV danh giá ở nội dung chung kết 100m nữ với thành tích 11 giây 56.

VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh giành HCV nội dung 100m nữ VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh giành HCV nội dung 100m nữ

VTV.vn - Ở tuổi 20, Lê Tú Chinh đã trở thành chủ nhân tấm HCV danh giá ở nội dung 100m nữ tại SEA Games 29.

Với việc hoàn tất cú đúp Vàng ở cự ly ngắn là 100m và 200m tại SEA Games 29, Tú Chinh xứng danh Nữ hoàng tốc độ mới của Đông Nam Á, kế thừa thành tựu của thần tượng cô là Vũ Thị Hương.

Tú Chinh bắt đầu được biết tới sau tấm HCV nội dung 200m tại giải điền kinh trẻ châu Á 2016 được tổ chức tại TP.HCM. Đến giải điền kinh VĐQG được tổ chức tại Hà Nội 5 tháng sau đó, Tú Chinh đã xuất sắc giành trọn 4 tấm HCV ở các cự li ngắn. Điều quan trọng là việc nữ hoàng tốc độ mới của Việt Nam liên tục thi đấu tiến bộ và cải thiện thành tích của mình.

Đến giải điền kinh Thái Lan mở rộng vừa qua, Lê Tú Chinh đã tạo nên cột mốc mới ở hai cự li 100m và 200m cho cá nhân, đồng thời vượt qua thành tích của các VĐV giành HCV tại 3 kỳ SEA Games gần nhất. Riêng ở nội dung 200m, Tú Chinh đã bỏ lại nhà VĐ SEA Games 28 Veronica Pereira 0,22 giây để giành ngôi vị cao nhất.