Ba dịch bệnh trở lại Việt Nam do nhiều trẻ không được tiêm vaccine

Nguyễn Hà - Như Đỗ (VTV9), icon
05:00 ngày 11/07/2017

VTV.vn - Trước trào lưu bài trừ vaccine (antivaccine) của các “mẹ bỉm sữa”, 3 dịch bệnh đã trở lại Việt Nam do nhiều trẻ không được tiêm vaccine.

(Ảnh minh họa: VPG)

Cụ thể, năm 2014, dịch sởi bùng phát ở Việt Nam khiến hàng nghìn em bé mắc bệnh và gần 150 ca tử vong, trong đó đến 90% trẻ không tiêm vaccine. Hai bệnh khác gần đây cũng bùng phát trở lại và cướp đi sinh mạng hàng chục trẻ do không được tiêm phòng vaccine là ho gà và viêm gan B.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), tại khoa Nhiễm - Thần kinh, hơn 80% trẻ mắc bệnh là do chưa tiêm phòng, không tiêm phòng hoặc phụ huynh không biết có vaccine ngừa bệnh. Đã có những em bé phải chịu di chứng nặng nề về thần kinh, sống đời sống thực vật vì cha mẹ cố tình không tiêm vaccine viêm não Nhật Bản cho con.

Nhiều trẻ mắc bệnh vì không tiêm vaccine đầy đủ Nhiều trẻ mắc bệnh vì không tiêm vaccine đầy đủ 5 trẻ sinh ra có 1 trẻ không được tiêm vaccine phòng bạch hầu 5 trẻ sinh ra có 1 trẻ không được tiêm vaccine phòng bạch hầu Bệnh ho gà gia tăng: Hậu quả nhãn tiền từ việc trẻ không tiêm vaccine đầy đủ Bệnh ho gà gia tăng: Hậu quả nhãn tiền từ việc trẻ không tiêm vaccine đầy đủ


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục