Biến chứng khi sử dụng kem làm trắng da không rõ nguồn gốc

Kim Xuân, Minh Đức (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 10/06/2016

VTV.vn - Việc sử dụng các loại kem làm trắng da không rõ nguồn gốc đã khiến người bị mọc rất nhiều mụn trứng cá, giãn tĩnh mạch và lão hóa da.

Theo các bác sĩ cho biết, kem làm trắng không rõ nguồn gốc thường chứa nhiều chất độc hại, trong đó có thành phần Corticoid. Với những loại mỹ phẩm có chứa Corticoid này, khi mới sử dụng, làn da trở nên trắng mịn rất nhanh. Tuy nhiên, sau một thời gian, da sẽ bị kích ứng, có cảm giác ngứa, rát và xuất hiện nhiều mụn.

Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm kem tự chế hoặc không rõ nguồn gốc được bán với giá từ vài nghìn đồng đến hàng trăm đồng, được rất nhiều bạn gái lựa chọn để làm trắng da. Việc sử dụng mỹ phẩm bừa bãi này với những thành phần độc hại có tính tẩy trắng mạnh đã khiến nhiều bạn gái vừa hỏng da vừa tốn tiền và thời gian điều trị.

Hiểm hoạ khôn lường từ kem trộn, kem tự chế và mỹ phẩm giả Hiểm hoạ khôn lường từ kem trộn, kem tự chế và mỹ phẩm giả

VTV.vn - Gần đây, hàng loạt kem trộn, kem tự chế và mỹ phẩm giả, loại sản phẩm không hề có tác dụng làm đẹp mà còn làm hỏng da, đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục