Ca cấy ghép tử cung đầu tiên tại Mỹ thất bại

Minh Chi (CSTN), icon
10:57 ngày 12/03/2016

VTV.vn - Các bác sĩ thuộc bệnh viện Cleveland, Mỹ mới đây chính thức xác nhận ca cấy ghép tử cung đầu tiên tại nước này cho một phụ nữ 26 tuổi đã thất bại.

Theo thông tin từ bệnh viện trên, bệnh nhân Lin-zi bị biến chứng đột ngột, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật loại bỏ tử cung cấy ghép. Bệnh viện Cleveland hiện đang tiếp tục xác định nguyên nhân gây biến chứng.

Vào cuối tháng trước, bệnh viện này đã tiến hành ca cấy ghép tử cung đầu tiên tại Mỹ kéo dài 9 tiếng đồng hồ cho Lin-zi, một phụ nữ không có tử cung nhưng buồng trứng vẫn hoạt động bình thường. Nữ bệnh nhân này là người đầu tiên trong số 10 trường hợp được lựa chọn tiến hành cấy ghép tử cung trong chương trình thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Cleveland.

Trước Mỹ, Thụy Điển là nơi đã thực hiện thành công các ca cấy ghép tử cung giúp 5 em bé ra đời từ năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục