Các biện pháp không dùng thuốc trị bệnh xương khớp hiệu quả ở người cao tuổi

Trần Thùy, icon
09:02 ngày 12/05/2016

VTV.vn - Tại "Hội thảo chuyên đề Xương khớp người cao tuổi", GS.BS Trần Ngọc Ân - Chủ tịch Hội thấp khớp học Việt Nam nhấn mạnh, bệnh xương khớp là vấn đề y tế cần được quan tâm.

Nhằm cung cấp những kiến thức phòng ngừa bệnh sớm và điều trị hiệu quả bệnh xương khớp cho người cao tuổi, ban tổ chức Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược và Hội thấp khớp học Việt Nam cùng các đơn vị khác tổ chức Hội thảo chuyên đề Xương khớp ở người cao tuổi, thu hút hơn 200 người tham gia.


Hội thảo không chỉ thu hút sự quan tâm của người cao tuổi, mà những người trung và trẻ tuổi cũng đến tham dự.

Hội thảo không chỉ thu hút sự quan tâm của người cao tuổi, mà những người trung và trẻ tuổi cũng đến tham dự.

Tại Hội thảo GS.BS Trần Ngọc Ân - Chủ tịch Hội thấp khớp học Việt Nam nhấn mạnh "Bệnh lý xương khớp là vấn đề sức khỏe đang được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm, bởi tính quy mô lớn và hệ quả nghiêm trọng của loại bệnh này. Bệnh ít dẫn đến tử vong nhưng chiếm tỉ lệ cao nhất trong cộng đồng, cần được cảnh báo và phổ biến kiến thức rộng rãi đến cộng đồng". Đồng thời, GS.BS Trần Ngọc Ân cũng nêu rõ các loại bệnh xương khớp thường gặp: "Đó là thoái hoá khớp gối, loãng xương, đau cột sống thắt lưng, gút, ung thư xương và cần được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời".


GS.BS Trần Ngọc Ân - Chủ tịch Hội thấp khớp học Việt Nam chia sẻ cách phát hiện sớm và điều trị bệnh xương khớp ở người cao tuổi.

GS.BS Trần Ngọc Ân - Chủ tịch Hội thấp khớp học Việt Nam chia sẻ cách phát hiện sớm và điều trị bệnh xương khớp ở người cao tuổi.

Cũng tại Hội thảo, Ths.BS Phạm Thị Ngọc - Chánh văn phòng Hội khoa học kỹ thuật ATTP Việt Nam, cũng cung cấp mọi kiến thức về chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt hợp lý giúp điều trị bệnh xương khớp một cách hiệu quả nhất. Bà Ngọc cho biết: "Để điều trị hiệu quả nhất bệnh xương khớp, đầu tiên đó là một chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, kết hợp với chế độ thuốc men phù hợp với đặc điểm bệnh lý của người cao tuổi. Ngoài ra sự giúp đỡ động viên của gia đình và xã hội có vai trò rất quan trọng. Chính sự hoạt động trong các câu lạc bộ sức khỏe người cao tuổi góp phần củng cố sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi. Các biện pháp điều trị không dùng thuốc như khí công, thái cực quyền thường có hiệu quả lớn ở những người cao tuổi".


Ths.BS Phạm Thị Ngọc - Chánh văn phòng Hội KHKT ATTP Việt Nam tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người mắc bệnh xương khớp.

Ths.BS Phạm Thị Ngọc - Chánh văn phòng Hội KHKT ATTP Việt Nam tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người mắc bệnh xương khớp.

Trong khuôn khổ triển lãm đang diễn ra ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hội thảo chuyên đề Xương khớp ở người cao tuổi cũng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích khác dành cho người cao tuổi. Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 23 diễn ra đến hết ngày 15/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục