Cái ôm đầu tiên có thể ngăn ngừa tử vong ở trẻ sơ sinh

Ban Thời sự, icon
02:37 ngày 18/08/2017

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, cốt lõi của chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm chính là cái ôm đầu tiên.

Việt Nam đã triển khai chương trình cái ôm đầu tiên từ năm 2015, 94% trẻ sơ sinh đủ tháng được đặt tiếp xúc da kề da khi vừa lọt lòng. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình này.

Kết quả tại 8 quốc gia có gánh nặng tử vong sơ sinh cao nhất trong khu vực: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Papua New Guinea, Philippines, quần đảo Solomon và Việt Nam khi thực hiện chương cái ôm đầu tiên cho thấy tỷ lệ tử vong giảm đáng kể, ngăn ngừa được một số bệnh lý thường gặp của trẻ khi mới sinh.

Tới nay, đã có 4 triệu trẻ em được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sơ sinh cải thiện chất lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đặt ra nhiều thách thức khi vẫn còn 28.000 cơ sở y tế chưa tham gia, 43% trẻ sơ sinh bị tách khỏi mẹ trước khi được bú cữ đầu tiên, 13% trẻ không được tiếp xúc da kề da.

4 bước chính để 'cái ôm đầu tiên' là sự khởi đầu mạnh khỏe cho trẻ 4 bước chính để "cái ôm đầu tiên" là sự khởi đầu mạnh khỏe cho trẻ

VTV.vn - Những lợi ích của cái ôm đầu tiên chắc hẳn nhiều người đã rõ, nhưng ôm như thế nào thì tốt cho cả mẹ và bé có lẽ lại không phải ai cũng biết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục