Cảnh báo từ "điểm nóng" sốt xuất huyết ở Hà Nội

Kim Xuân, Văn Lương (Ban Thời sự), icon
07:22 ngày 20/06/2017

VTV.vn - Trong một tháng, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã có tới 35 trường hợp mắc sốt xuất huyết chỉ tập trung tại một thôn.

Số người mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã tăng gần gấp 4 lần so với năm 2016 và đã có một trường hợp tử vong. Đặc biệt, trong một tháng, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín đã có tới 35 trường hợp mắc và chỉ tập trung tại một thôn. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này?

Ngày hai lần, cán bộ phòng y tế xã Tiền Phong lại chạy xe qua các ngõ, xóm để đọc những thông tin và cách phòng bệnh sốt xuất huyết. Không chỉ truyền thông bằng loa, đài, các cộng tác viên đến từng nhà để tuyên truyền và hướng dẫn người dân ở đây cách phòng bệnh sốt xuất huyết. Người dân ai cũng hiểu nguyên nhân gây bệnh là do muỗi và muỗi được sinh ra từ đâu, phòng tránh như thế nào, nhưng không hiểu tại sao lại có nhiều người mắc bệnh như vậy? Người dân cho rằng lỗi của chính quyền địa phương, còn chính quyền lại cho rằng người dân chưa hợp tác.

Hiện số người mắc sốt xuất huyết tại xã Tiền Phong đã giảm, nhưng với thực trạng hiện nay môi trường xung quanh không được dọn dẹp, chỉ cần một trận mưa, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết là hoàn toàn có thể.

Để phòng chống, người dân cần loại bỏ các dụng cụ chứa nước có loăng quăng, bọ gậy sinh sống và vệ sinh môi trường xung quanh nhà. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp giữa người dân và chính quyền địa phương, việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết mới đạt hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục