Dịch sốt xuất huyết: Số ca tử vong do biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa tăng cao

Kim Xuân - Xuân Chung (Ban Thời sự), icon
07:46 ngày 19/07/2017

VTV.vn - Các bác sĩ cho biết, điểm bất thường của dịch sốt xuất huyết năm nay là số ca tử vong do biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa tăng cao.

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Với 200 bệnh nhân sốt xuất huyết tới khám và điều trị mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Điều đáng nói, trong số bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị có tới 80% là người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Tại khu vực xét nghiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh hàng trăm người dân ngồi chờ để đến lượt đã không còn là hiếm. Tại các khoa phòng dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết, tình trạng 2 người, thậm chí 3 người trên một giường bệnh đã diễn ra cả tháng nay.

Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, mỗi ngày có khoảng 3 - 4 ca nặng nhập viện. Trong số đó có một bệnh nhân nữ 43 tuổi nhập viện với biến chứng viêm cơ tim do sốt xuất huyết - một biến chứng khá hiếm gặp.

Còn tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, trong số 200 bệnh nhân đang điều trị có tới 50% là bệnh nhân sốt xuất huyết. Hầu hết các bệnh nhân được đưa vào sau 3 ngày sốt cao uống thuốc không khỏi, thậm chí nhiều người được chuyển vào khi đã xuất hiện những biến chứng nặng.

Các bác sĩ cho biết, điểm bất thường của dịch sốt xuất huyết năm nay là số ca tử vong do biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa tăng cao. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ bệnh nhân sốt xuất huyết cao là do việc điều trị tại tuyến dưới chưa đúng phác đồ và người dân còn chủ quan với dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục