Gần 400.000 người tử vong mỗi năm do mắc bệnh không lây nhiễm

VTV9, icon
02:25 ngày 10/05/2017

VTV.vn - Tại Việt Nam, mỗi năm có 300 người tử vong do dịch bệnh trong khi có tới 400.000 người chết do bệnh mãn tính không lây.

Bệnh mãn tính không lây đã chiếm vị trí hàng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong do bệnh tật ở người Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Đáng chú ý, 40% người tử vong có độ tuổi dưới 70, dưới mức chuẩn tuổi thọ ở nước ta gần 6 tuổi.

Những căn bệnh này được xác định là do sai lầm trong chính lối sống của người dân. 49% nam giới Việt Nam hút thuốc lá, 77% uống rượu, trong đó có 11% uống tới mức nguy hại. Lượng muối được sử dụng cao gấp 2 lần so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tình trạng thừa cân, béo phì do dinh dưỡng bất hợp lý ngày càng gia tăng.

Bệnh không lây đang trở thành gánh nặng của toàn xã hội. Trong khi đó, công tác dự phòng, quản lý và điều trị bệnh vẫn còn rất kém.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục