Mô phỏng hình ảnh trong mắt trẻ sơ sinh

Viết Quân (Ban Thời sự), icon
07:36 ngày 11/04/2016

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Na Uy và Thụy Điển đã mô phỏng được nhận thức thị giác của trẻ sơ sinh.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu này cho phép các bậc cha mẹ có cái nhìn sơ lược về thế giới trong mắt đứa con vừa chào đời của mình.

Bằng cách kết hợp công nghệ toán học và các kiến thức trước đó về khả năng nhận thức của trẻ sơ sinh. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện, một em bé 2-3 ngày tuổi có thể nhận biết các khuôn mặt, thậm chí là một số biểu cảm ở khoảng cách dưới 30 cm. Đây là khoảng cách tiếp xúc thường xuyên nhất giữa mặt người mẹ và em bé khi họ cho con bú hay âu yếm bé. Khi khoảng cách tăng lên 60 cm, các hình ảnh trong mắt trẻ sơ sinh sẽ trở nên mờ nhạt. Các bé cũng không nhận diện được màu sắc trong tuần đầu sau khi sinh.

Kết quả này đã bổ sung đáng kể những kiến thức về trẻ sơ sinh, góp phần giải thích vì sao trẻ sơ sinh có thể bắt chước những biểu cảm trên khuôn mặt người lớn trong vài tuần đầu sau khi chào đời, dù thị giác của các bé chưa thực sự hoàn thiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục