Myanmar ghi nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

Như Thủy (Trung tâm tin tức VTV24), icon
09:39 ngày 28/10/2016

VTV.vn - Myanmar ngày 27/10 đưa tin, ca đầu tiên nhiễm virus Zika ở nước này đã được xác định là một phụ nữ nước ngoài 32 tuổi đang mang thai, hiện sống ở thành phố Yangon.

Myanmar đã xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiền ở nước này. (Ảnh minh họa: The Straits Times)

Theo Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, ngày 26/10, các cơ quan chức năng đã xác nhận người phụ nữ trên nhiễm virus Zika sau khi tiến hành xét nghiệm. Hiện giới chức Myanmar đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn và kiểm soát lây nhiễm virus Zika như: giám sát Zika tại các sân bay quốc tế, triển khai chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về Zika và biện pháp diệt muỗi trên cả nước.

Tháng 9/2016, hai công dân Myanmar, một sống tại Singapore và một tại Thái Lan, cũng bị phát hiện nhiễm virus Zika.

Singapore thông báo đã dập tắt được ổ dịch Zika lớn nhất Singapore thông báo đã dập tắt được ổ dịch Zika lớn nhất WHO cảnh báo nguy cơ Zika lan rộng tại châu Á - Thái Bình Dương WHO cảnh báo nguy cơ Zika lan rộng tại châu Á - Thái Bình Dương Singapore và Philippines phát hiện ca nhiễm virus Zika mới Singapore và Philippines phát hiện ca nhiễm virus Zika mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục