Ngày càng nhiều phụ nữ trên 40 tuổi mang thai ở Mỹ

VTV9, icon
05:44 ngày 06/06/2017

VTV.vn - Theo một báo cáo, tỷ lệ sinh con ở độ tuổi thanh, thiếu niên tại Mỹ đạt mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, độ tuổi sinh con khi qua 30 tuổi hoặc 40 tuổi ngày càng tăng.

(Ảnh minh họa: Discovery/Daily Mail)

Tỷ lệ sinh con ở thanh, thiếu niên giảm kỷ lục 61% từ năm 1991. Thống kê từ dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ cho thấy, tỷ lệ phụ nữ có con ngày càng muộn đang gia tăng. Năm 2014, tỷ lệ sinh con ở phụ nữ từ 35 - 39 tuổi tăng 3%, trong khi tỷ lệ này ở người từ 40 - 44 tuổi tăng 2%.

Có nhiều lý do khiến phụ nữ tại Mỹ sinh con ngày càng muộn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Thư viện Y khoa, việc sinh con muộn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Theo đó, trẻ vị thành niên cũng có tiềm ẩn rủi ro nhưng điều này sẽ giảm ở độ tuổi 20 - 24 và tăng cao sau 40 tuổi. Những rủi ro về sức khỏe có thể gặp như: suy thận, sốc và các vấn đề về tim mạch.

Tuy nhiên, các bác sỹ cho rằng, kết quả nghiên cứu này chỉ là một phần của vấn đề. Nền tảng sức khỏe tốt sẽ giúp các thai phụ trên 40 tuổi vẫn sinh con khỏe mạnh. Các bác sỹ cũng khuyến cáo, những người có khả năng mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay béo phì sẽ có rủi ro cao khi mang thai và do đó nên xem xét lại quyết định có con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục