Nghị lực của bệnh nhân thận mãn tính sống lâu nhất thế giới

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24), icon
10:43 ngày 07/09/2016

VTV.vn - Với nghị lực phi thường, bệnh nhân thận mãn tính tại Mỹ vẫn sống khỏe mạnh trong suốt 50 năm qua với căn bệnh quái ác trong người.

Bà Nancy Spaet (68 tuổi, bang Washington, Mỹ) vẫn sống khỏe mạnh khi sống chung với căn bệnh thận mãn tính. Bà được xem là bệnh nhân mắc bệnh thận kéo dài được sự sống lâu nhất trên thế giới.

Lý do đầu tiên có thể là do bà phát hiện bệnh sớm ngay từ khi còn trẻ. Do đó, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp với phương pháp điều trị Scribner Shunt. Đến năm 1966, ở tuổi 19, bà Nancy là một trong số ít bệnh nhân may mắn được lựa chọn tham gia lọc máu, công nghệ chỉ mới xuất hiện cách thời điểm đó 6 năm. Trải qua hàng loạt quá trình lọc thẩm tách và 4 lần cấy ghép, bà Nancy đang trở thành bằng chứng sống cho thấy, người bệnh vẫn có thể sống sót khi mang trong mình căn bệnh thận quái ác.

Giờ đây, bà Nancy vẫn tiếp tục sống lạc quan, luôn rèn luyện thể chất để sống và đón nhận những điều tươi đẹp trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục