Nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng tại ĐBSCL

Ban Thời sự, icon
06:08 ngày 27/06/2017

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh sốt xuất huyết hiện đang gia tăng tại một số tỉnh, thành, nhất là vùng ĐBSCL.

Ảnh minh họa.

Đồng Tháp là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất ĐBSCL tính đến thời điểm này, với hơn 1.000 ca. Trong số này có 72 ca nặng và có 2 ca tử vong. Trung bình mỗi tuần, toàn tỉnh có khoảng 50 ca mắc.

Còn ở Bến Tre từ đầu năm tới nay xảy ra hơn 700 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng TP Cần Thơ hiện cũng ghi nhận gần 600 trường hợp mắc bệnh.

Gần 6 tháng qua, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận và điều trị 853 ca bệnh sốt xuất huyết nội trú đến từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Hà Nội: Phát hiện gần 600 ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong 1 tuần Hà Nội: Phát hiện gần 600 ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong 1 tuần

VTV.vn - Từ ngày 19 - 25/6, Hà Nội đã ghi nhận thêm 574 ca mắc sốt xuất huyết mới, các ổ dịch phân bố ở nhiều quận huyện trên địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục