Nguy hiểm khi nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19

Quỳnh Anh, icon
06:00 ngày 01/06/2022

VTV.vn - Hiện nay, có không ít người nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19, dẫn đến tâm lý chủ quan và có nguy cơ biến chứng nặng khi phát hiện muộn.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), tuy hiện nay số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết chưa cao đột biến nhưng đa phần các bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng nặng.

Điển hình như trường hợp nam bệnh nhân N.T.L. (trú tại Hà Nội), mắc sốt xuất huyết không rõ nguồn lây, bệnh nhân tưởng mình bị COVID-19 và khi tình trạng nặng mới đi khám.

Khi nhập viện, bệnh nhân rất mệt mỏi, tiểu cầu giảm sâu nhưng may mắn chưa xuất hiện tình trạng xuất huyết nội tạng, dưới da...

Nguy hiểm khi nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân chia sẻ: "Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, tôi bị sốt 39 - 39,5 độ C, người rất mỏi mệt, không muốn ăn uống. Tôi có ra trạm y tế phường test COVID-19 thì kết quả không phải, lúc này tôi mới nghĩ đến bị sốt xuất huyết".

BSCKII. Nguyễn Thu Hường, Trưởng Khoa Bệnh nghề nghiệp cho biết: "Tâm lý của người bệnh thường ngại đến viện. Cùng với đó là cứ nghĩ bản thân bị COVID-19 nhưng đã tiêm 3 mũi vaccine rồi thì không nặng nữa cho nên bệnh nhân đến viện thường đã trong giai đoạn trở nặng".

Thực tế đã ghi nhận có không ít trường hợp nhầm lẫn nghĩ mình mắc COVID-19, thậm chí khi test âm tính thì lại càng yên tâm hơn. Đây thực sự là vấn đề rất đáng cảnh báo, vì khi mắc sốt xuất huyết tiểu cầu giảm nhanh, nếu không được can thiệp thì sẽ rất nguy hiểm.

Nguy hiểm khi nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19 - Ảnh 2.

BSCKII. Nguyễn Thu Hường lưu ý: "Với bệnh nhân mắc COVID-19 và đã tiêm vaccine, triệu chứng sốt không cao, thường là 37-38 độ C, nhưng sốt xuất huyết có thể lên tới 40 độ C. Triệu chứng đau đầu của sốt xuất huyết rất là rõ ràng, bệnh nhân rất mệt mỏi. Còn với COVID-19 đến thời điểm này thì khá nhẹ nhàng".

Một trong những biến chứng đáng lo ngại của sốt xuất huyết là giảm tiểu cầu gây ra tình trạng rối loạn đông máu, chảy máu ở nhiều nơi gây ra xuất huyết não, xuất huyết nội tạng khiến cho tiên lượng của bệnh nhân rất nặng, có nguy cơ tử vong. Do đó, người dân nên đi khám sớm nếu thấy có dấu hiệu bất thường để xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục