Nhiều người không biết bản thân bị tăng huyết áp

Kim Oanh, Quang Nhật, icon
06:53 ngày 29/04/2023

VTV.vn - Theo Hội tim mạch học Việt Nam, nước ta hiện có khoảng 17 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc.

Kiểm tra huyết áp thường xuyên là biện pháp quan trọng nhất để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp.

Nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp, bệnh nhân chỉ biết khi thông qua các lần tình cờ khám sức khỏe, hoặc cho tới khi các biến chứng của bệnh xuất hiện như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Và ngay cả khi đã phát hiện ra tình trạng tăng huyết áp, cũng có một tỉ lệ không nhỏ bệnh nhân chưa có sự kiểm soát và điều trị hợp lý tình trạng huyết áp của mình.

Chị N.T.K., trú tại khối 1, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mới biết bản thân bị tăng huyết áp. Chị K. cho biết, thời gian gần đây, chị cảm thấy người mệt mỏi, tay chân tê, ăn uống kém hơn nhưng chị chưa đi khám. Tình cờ nhận được thông báo cho những người từ 40 tuổi trở lên đi kiểm soát tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng nên chị mới đi. Kết quả khám huyết áp của chị tăng cao 190/90 mmHg. Chị không khỏi ngạc nhiên khi mình bị bệnh này. Dù trong gia đình không có ai bị tăng huyết áp hay đái tháo đường, chị cũng không biết thông tin gì về căn bệnh này.

Hầu hết những người bị huyết áp cao không có dấu hiệu hoặc triệu chứng, ngay cả khi chỉ số huyết áp đạt đến mức cao nguy hiểm. Một số người bị cao huyết áp có thể bị đau đầu, khó thở hoặc chảy máu cam, nhưng những dấu hiệu và triệu chứng này không đặc hiệu và thường không xảy ra cho đến khi huyết áp cao đến giai đoạn nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng.

Hay như trường hợp bà P.T.K., 70 tuổi ở phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị tăng huyết áp đã 10 năm nay nhưng không có dấu hiệu và triệu chứng điển hình, khi thấy mệt mỏi nhiều bà mới đi khám.

Cử nhân Nguyễn Thị Liễu - Phó Trưởng Trạm Y tế phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, Trạm Y tế phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột đã đẩy mạnh việc khám, sàng lọc và đưa vào quản lý và điều trị bệnh nhân, nhằm hạn chế biến chứng của bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 100% người dân trên 40 tuổi sinh sống tại địa bàn được đo huyết áp, gần 60% người trên 40 tuổi được làm xét nghiệm tiểu đường. Hiện Trạm đang quản lý 324 bệnh nhân tăng huyết áp, điều trị cho 162 bệnh nhân; quản lý 46 bệnh nhân đái tháo đường, các bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, bệnh nhân ung thư, tâm thần, động kinh cũng được quản lý, theo dõi tại trạm.

Bệnh tăng huyết áp hiện nay đã trở thành một vấn đề y tế cộng đồng quan trọng cần quan tâm. Bệnh có liên quan mật thiết với hành vi, lối sống, thói quen sinh hoạt, do đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho mọi người biết các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống bệnh tăng huyết áp, từ đó sẽ góp phần kiểm soát tình trạng gia tăng nhanh chóng của bệnh.

Kiểm tra huyết áp thường xuyên là biện pháp quan trọng nhất để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Mọi người cần thường xuyên kiểm tra huyết áp thông qua khám sức khỏe định kỳ hoặc qua các lần đi khám, kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế để có biện pháp điều chỉnh lối sống, sinh hoạt phù hợp, phòng tránh bệnh tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục