Nông dân còn ngại điều trị các bệnh về lao

Thế Dương - Đức Quảng (Ban Thời sự), icon
05:04 ngày 22/09/2015

VTV.vn - Trình độ văn hóa hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn là những yếu tố chính khiến những nông dân nghèo ngại đi khám và điều trị bệnh lao.

Giấu bệnh hay ngại đi khám và điều trị các bệnh về lao là tâm lý chung của nhiều nông dân tại các vùng nông thôn hiện nay. Đây là  nhận xét của chuyên gia y tế tại "Hội thảo phòng chống lao cho nông dân" vừa được tổ chức tại tỉnh Long An.

Hậu quả của thực tế trên là nhiều người khi phát hiện ra bệnh, lúc đó bệnh đã quá nặng nên điều trị rất khó khăn. Để từng bước hạn chế được vấn đề này, yếu tố tuyên truyền vận động là rất quan trọng.

VIDEO trên là ghi nhận của nhóm phóng viên VTV!

Tăng cường phòng chống bệnh lao trong nông dân Tăng cường phòng chống bệnh lao trong nông dân

VTV.vn - Để hạn chế bệnh lao trong nông dân, công tác tuyên truyền vận động, nâng cao kiến thức phòng bệnh là rất quan trọng.

 

 

Cùng chuyên mục