Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn đầu, hơn 80% số người được chữa khỏi

Phan Hằng (Ban Thời sự), icon
04:50 ngày 26/03/2016

VTV.vn - Theo nghiên cứu, hơn 80% những người mắc ung thư vú phát hiện ở giai đoạn đầu được chữa khỏi. Tuy nhiên tại Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc và điều trị sớm chưa cao.

Cán bộ y tế tư vấn, khám tầm soát ung thư vú cho phụ nữ. (Ảnh: TTXVN)

Đây là những nhận định được ra tại hội thảo Tiếp cận toàn diện trong kiểm soát ung thư vú vừa diễn ra sáng nay.

Hiện phương pháp điều trị phổ biến đối với ung thư vú vẫn là phẫu thuật, xạ trị, truyền hóa chất. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là điều trị ung thư ở giai đoạn sớm. Giai đoạn của bệnh lúc được chẩn đóan càng sớm thì hiệu quả chữa trị càng cao. Sự tầm soát và phát hiện ung thư sớm không những có ý nghĩa cho chính người bệnh mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư gây ra tỷ lệ tử vong và thường gặp thứ 2 trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 12.000 trường hợp mắc mới căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục