Phụ nữ thường xuyên làm việc đêm có nguy cơ cao mắc bệnh tim

Ban Thời sự, icon
10:11 ngày 02/05/2016

VTV.vn - Theo các nhà khoa học tại bệnh viện Brigham and Woman tại Boston (Mỹ), phụ nữ thường xuyên phải làm việc ban đêm dễ có nguy cơ về sức khỏe, nhất là các bệnh về tim mạch.

Nghiên cứu đã kết luận, những y tá làm ít nhất 3 ca đêm/tháng trong khoảng thời gian từ 6 - 14 năm có nguy cơ mắc các bệnh về tim cao hơn người bình thường 15 -18%. Nghiên cứu này dựa trên hồ sơ y khoa của hơn 189.000 phụ nữ.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo làm việc về đêm nhiều cũng có thể dẫn tới mắc bệnh ung thư.

Câu chuyện nữ y tá 10 năm chỉ làm ca đêm Câu chuyện nữ y tá 10 năm chỉ làm ca đêm

VTV.vn - Trong khi những người phụ nữ có gia đình khác muốn dành thời gian buổi tối cho chồng con, nữ y tá Low Peck Sian lại chấp nhận vất vả với suy nghĩ bệnh nhân cần cô hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục