Thai phụ Trung Quốc ồ ạt đẻ mổ "né" sinh con năm Cừu

VTV24, icon
11:31 ngày 21/11/2014

Năm Âm lịch Giáp Ngọ sẽ kết thúc vào 19/12/2015. Hiện, nhiều thai phụ TQ đã lên kế hoạch đẻ mổ để tránh việc con mình sinh sau thời điểm này (năm Cừu).

Năm 2015 theo âm lịch sẽ là năm Mùi, tương đương với năm con Cừu (theo quan niệm của người Trung Quốc). Năm Cừu được coi là không may mắn theo quan niệm của một bộ phận người Trung Quốc, vì vậy không ít cặp vợ chồng Trung Quốc đang lo lắng vì sợ con mình sinh đúng vào thời điểm năm Cừu.

Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho hay, để tránh sinh con vào năm Cừu đã có một cuộc bùng nổ tỉ lệ sinh trong năm 2014. Tại nhiều vùng như Quế Châu hay Sơn Đông, nhu cầu cao tới mức thiếu cả giấy khai sinh.

Quan niệm rằng người có con giáp Cừu thường gặp điều không may mắn bắt nguồn từ cuối thời Mãn Thanh, khi mà những người chống Từ Hy Thái Hậu lập luận rằng năm sinh của bà - năm Cừu, gây hại cho vận mệnh đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục