Thêm hai bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

Kim Xuân - Văn Khương (Ban Thời sự), icon
07:54 ngày 06/05/2016

VTV.vn - Bệnh viện Việt Đức vừa công bố thực hiện thành công ca ghép tạng xuyên Việt cho 2 bệnh nhân suy tim và suy gan.

Đây là ca ghép tạng xuyên Việt lần thứ 2 được Bệnh viện Việt Đức phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, người hiến là một thanh niên 20 tuổi bị tai nạn giao thông. Điểm đặc biệt của ca này là thời gian chết não của bệnh nhân kéo dài tới 2 ngày, chưa kể thời gian vận chuyển nguồn tạng kéo dài hơn 4 tiếng. Quá trình này đã khiến gan có dấu hiệu bị hoại tử, còn tim bị thương tổn.

Chiều 27/4, tạng được đưa lên máy bay để đưa ra Hà Nội. Cùng lúc đó, kíp phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức đã mở lồng ngực và ổ bụng cho 2 bệnh nhân suy tim và gan giai đoạn cuối, sẵn sàng thực hiện ca ghép ngay khi nguồn tạng tới nơi. Các chuyên gia cho biết, quá trình ghép tim và gan diễn ra suôn sẻ. Sau gần 1 tuần, 2 bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và được chuyển lên phòng bệnh thường.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục