Thêm trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu ở TP.HCM

Nguyễn Thuận, Hồng Thiệp (Trung tâm tin tức VTV24), icon
10:00 ngày 15/08/2016

VTV.vn - Bệnh viện 175 TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị 1 ca bệnh viêm não mô cầu. Đây là ca bệnh viêm não mô cầu thứ 2 ghi nhận trên địa bàn từ đầu năm 2016 đến nay.

(Ảnh minh họa: VTV News))

Theo đó, bệnh nhân nam (21 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao từ 39 - 40oC, đau nhức nhiều vùng trán, buồn nôn và nôn vọt. Ngoài ra, bệnh nhân còn xuất hiện các đốm màu hồng ở tay, chân, ngực và bụng; sau đó các đốm này chuyển sang màu tím và lan ra toàn thân. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, bệnh nhân bị đừ, cứng gáy. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân này bị viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng huyện Củ Chi đã nhanh chóng lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân và cho uống thuốc phòng nhiễm viêm não mô cầu. Trước đó, vào tháng 5/2016, một bé gái 5 tháng tuổi ở Quận 11 cũng đã tử vong vì căn bệnh đặc biệt nguy hiểm này.

Viêm não mô cầu có thể khiến người bệnh tử vong trong vòng 24 giờ phát bệnh. Do đó, điều quan trọng nhất là nhận biết được dấu hiệu bệnh để điều trị kịp thời. Nếu thấy có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Các triệu chứng bệnh viêm não mô cầu:

1/ Ở trẻ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ:

Sốt, bỏ bú, quấy khóc, vật vã, cực kỳ mệt mỏi, không thích bế ẵm, buồn nôn tiêu chảy, sợ ánh sáng, lơ mơ, co giật, phát ban thành những chấm đỏ hoặc tím hoặc đám bầm tím lớn.

2/ Ở trẻ lớn và người lớn:

Sốt, đau đầu, cứng gáy, sợ ánh sáng, buồn nôn, tiêu chảy, đau hoặc nhức cơ, khớp đau hoặc sưng, khó đi lại.

Nặng hơn: Nói lảm nhảm, lơ mơ, lú lẫn, phát ban là những chấm màu đỏ hoặc tím hoặc vết bầm tím lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục