Trẻ sinh non dễ bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nguyễn Mai, icon
06:57 ngày 21/06/2019

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy: những em bé sinh non sẽ có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) sau này trong cuộc đời.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD được xếp vào hàng thứ 6/10 các bệnh thường gặp

COPD là một bệnh viêm khí quản và phổi, được nhận thấy đặc trưng bởi sự co thắt của khí quản tăng chậm. Hút thuốc là nguyên nhân rủi ro chính. COPD là một trong những bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán rằng COPD sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ ba trên toàn cầu vào năm 2030.

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã tiến một bước gần hơn để giải quyết câu hỏi tại sao hàng trăm nghìn người Thụy Điển không hút thuốc nhưng lại vẫn mắc bệnh COPD.

"Khoảng 20% những người mắc bệnh COPD chưa bao giờ hút thuốc", Magnus Skold, tác giả chính của nghiên cứu và Giáo sư về Y học phổi tại Viện Karolinska, cho biết: "Bây giờ chúng tôi có một cái nhìn hoàn toàn mới, quan trọng về COPD, từ đó chúng tôi có thể ngăn ngừa căn bệnh này. Đặc biệt đối với những người trưởng thành từng là trẻ sinh non thì nguy cơ mắc bệnh COPD cao hơn những người khác".

Các bác sĩ đã kiểm tra phổi của 95 người ở độ tuổi 20 cho thấy: chức năng phổi bị suy giảm rõ rệt ở những người từng là trẻ sinh non và phải nằm trong lồng kính. Tổng cộng có 27% những người mắc chứng loạn sản phế quản phổi (BPD) sau khi sinh, tức là những người bị tổn thương ở phổi, đã phát triển các dấu hiệu của COPD ở độ tuổi 20.

Trong một thời gian rất dài, người ta đã cho rằng: COPD chỉ do hút thuốc, nhưng thực tế không phải vậy. Bất cứ điều gì làm tổn thương phổi đều dẫn đến một căn bệnh tương tự. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi trẻ sinh non, hoặc thiếu oxy phổi khi còn nhỏ, cũng bị tổn thương phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục