Tư vấn trực tuyến: Tiêm chủng phòng bệnh cho người lớn và giới thiệu vaccine mới phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà

PVCập nhật 09:00 ngày 10/03/2020

VTV.vn - Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC), cúm và viêm phổi là 2 trong 8 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở những người trên 65 tuổi.

Tư vấn trực tuyến: Tiêm chủng phòng bệnh cho người lớn và giới thiệu vaccine mới phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà

Tất cả những thắc mắc về vắc xin và tiêm chủng cho người lớn, đặc biệt là vắc xin mới Boostrix (Bỉ) phòng bệnh Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến “Tiêm chủng phòng bệnh cho người lớn & giới thiệu vắc xin mới phòng bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà” vào lúc 20h ngày 10/3/2020.

GLTT: Tiêm Chủng Cho Người Lớn & Vắc Xin Mới Phòng Bệnh Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà

Cuối tháng 12 năm 2019, giới chức y tế Trung Quốc báo cáo với văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc về việc phát hiện một chủng mới của virus Corona chưa từng biết tới, gây ra căn bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tính đến 14h, ngày 9/3/2020, COVID-19 đã lây lan cho 103 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu, khiến 110.026 người nhiễm, 3.828 người tử vong - trong đó 80% bệnh nhân mắc phải COVID-19 là nhóm người trưởng thành, đặc biệt là trung niên và người cao tuổi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia cho biết, COVID-19 hướng đến nhóm đối tượng người trưởng thành - đặc biệt là người có bệnh nền và sức đề kháng kém, với khoảng 80% số người tử vong xảy ra ở nhóm người trên 60 tuổi và 75% đã có tiền sử bệnh tật (tim mạch, tiểu đường…). Nghiên cứu này cũng chỉ ra đối tượng có nguy cơ tử vong cao nhất do COVID-19 là người trên 80 tuổi với tỷ lệ tử vong trên ca nhiễm lên đến 14,8%.

Không chỉ bị đe dọa bởi COVID-19, theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC), cúm và viêm phổi là 2 trong 8 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở những người trên 65 tuổi. Bệnh mãn tính hô hấp dưới, chẳng hạn như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở những người 65 tuổi trở lên. Tính từ tháng 10/2019, toàn nước Mỹ đã có khoảng 10.000 người chết vì cúm. Đáng chú ý, có khoảng 50 - 70% số ca nhập viện do cúm xảy ra ở nhóm người từ 65 tuổi, 70 - 85% số ca tử vong cũng xảy ra ở nhóm tuổi này.

Tư vấn trực tuyến: Tiêm chủng phòng bệnh cho người lớn và giới thiệu vaccine mới phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà - Ảnh 3.

Cúm mùa ở Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang gây ra mối đe dọa cho con người lớn hơn cả viêm phổi Vũ Hán, khi có ít nhất 56 người chết vì suy hô hấp do ảnh hưởng của virus cúm H1N1 trong 3 tháng qua. Trong số ca nghiêm trọng có 41% trên 65 tuổi; 32% trong độ tuổi 50 - 64; 98% số bệnh nhân không tiêm vaccine cúm và gần 80% có các bệnh mạn tính.

Mỗi năm, thế giới có khoảng 600.000 người lớn tử vong vì những căn bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Tại Việt Nam, các căn bệnh như sởi, ung thư cổ tử cung, viêm gan A-B, viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn, bệnh dại, bạch hầu, uốn ván, ho gà… vẫn đang là mối lo ngại đe dọa sức khỏe và tính mạng cho hàng triệu người trưởng thành.

Ước tính cho thấy, mỗi ngày có hơn 300.000 người Việt đang phải chiến đấu với ung thư, trong đó, có đến 115.000 bệnh nhân tử vong. Đáng chú ý, các căn bệnh như ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư phổi… chiếm tỷ lệ cao vượt trội ở người trưởng thành.

Với tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh nhiều bệnh dịch mới đang tấn công Việt Nam thì những ổ dịch cũ cũng đe dọa nguy cơ quay trở lại. Điển hình như việc bùng phát dịch bạch hầu vào cuối năm 2019 tại Quảng Ngãi khiến 14 người mắc bệnh, 2 người tử vong. Dịch ho gà, uốn ván, trong những năm qua cũng gây ra nhiều cái chết đau lòng cho cả trẻ em và người lớn.

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Thần kinh, BV Nhi đồng I, TP.HCM, các căn bệnh như viêm phổi, viêm gan, viêm màng não do vi khuẩn… ngày càng trở nên phổ biến, bệnh thể hiện mức độ nguy hiểm cao ở người lớn - là đối tượng chưa chú trọng chủng ngừa phòng bệnh. "Điều quan trọng nhất bây giờ là người lớn cần phải cập nhật đúng và đầy đủ kiến thức về bệnh và vaccine phòng bệnh. Phòng bệnh cho người lớn cũng là phòng bệnh cho trẻ nhỏ. Khi một cá nhân được chủng ngừa sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng, điều kiện phát triển của mầm bệnh cũng sẽ giảm đi".

Tư vấn trực tuyến: Tiêm chủng phòng bệnh cho người lớn và giới thiệu vaccine mới phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà - Ảnh 4.

Bác sĩ Bùi Ngọc An Pha, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, theo khuyến cáo của Ủy ban tư vấn về thực hành tiêm chủng Mỹ và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, có 10 loại vaccine cho người lớn từ 19 tuổi trở lên cần phải chủng ngừa, bao gồm: Cúm; uốn ván; bệnh dại; sởi - quai bị - rubella; thủy đậu; viêm gan siêu vi B; viêm gan siêu vi A; HPV ung thư cổ tử cung; viêm màng não; viêm phổi do phế cầu; viêm màng não mủ do não mô cầu.

"Người lớn cần tiêm nhiều loại vaccine để bảo vệ bản thân trước các bệnh mà cơ thể chưa có miễn dịch, có một số vaccine đã được tiêm như vaccine bạch hầu, uốn ván, ho gà; nhưng đến tuổi trưởng thành vẫn cần được tiêm nhắc lại để duy trì khả năng miễn dịch. Hiện nay, bên cạnh 40 loại vaccine cần thiết tiêm cho người lớn và trẻ em, lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống tiêm chủng VNVC chính thức giới thiệu đến cộng đồng vaccine thế hệ mới Boostrix, phòng các bệnh: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván cho trẻ từ 4 tuổi đến người trưởng thành, chỉ với 1 mũi tiêm hiệu quả phòng bệnh lên đến 10 năm. Đây là vaccine mới tiếp theo được người lớn quan tâm bên cạnh vaccine phòng cúm, vi khuẩn phế cầu và não mô cầu gây viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết…", bác sĩ An Pha nói thêm

Tư vấn trực tuyến: Tiêm chủng phòng bệnh cho người lớn và giới thiệu vaccine mới phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà - Ảnh 5.

Cũng theo bác sĩ An Pha, uốn ván là một bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, 1/5 trường hợp mắc bệnh uốn ván sẽ dẫn tới tử vong, do đó không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng cần được chủng ngừa để bảo vệ. Ho gà gây nhiều biến chứng nguy hiểm, làm thiếu oxy, tím tái, nôn nhiều dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, gãy xương sườn khi cơn ho kịch phát. Trong khi đó, bạch hầu vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu lên đến 5 - 10%, trẻ em và người lớn chưa có miễn dịch vẫn đe dọa nguy cơ mắc bệnh.

Nhằm mang đến những thông tin khoa học, toàn diện về vaccine và tiêm chủng cho người lớn, cập nhật kịp thời thông tin về các loại vắc xin, đặc biệt vaccine mới Boostrix (Bỉ) phòng bệnh Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC phối hợp với Báo điện tử VTV News tổ chức chương trình giao lưu tư vấn trực tuyến "TIÊM CHỦNG PHÒNG BỆNH CHO NGƯỜI LỚN VÀ GIỚI THIỆU VACCINE MỚI PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ" với sự tham gia của 4 chuyên gia uy tín:

- PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục y tế Dự phòng Bộ Y Tế, chuyên gia phòng dịch Bộ Y Tế

- BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I

- TS.BS Lê Thúy Tươi

- ThS.BS Bùi Ngọc An Pha - Giám đốc Y khoa hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC.

Chương trình được phát trực tiếp trên Báo điện tử VTV News (http:vtv.vn), website https://vnvc.vn/; livestream trên các fanpage: Thời sự VTV, Trung tâm Tin tức VTV24, Báo điện tử VTV, VTV8 - Tin nóng miền Trung, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn và tiếp sóng trên fanpage VnExpress.net của Báo điện tử VnExpress vào lúc 20h ngày 10/03/2020.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về hộp mail suckhoe@vtv.vn hoặc inbox cho fanpage VNVC – Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn để được các chuyên gia tư vấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi
    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước