Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc thấp kỷ lục

Ban Thời sự, icon
04:20 ngày 31/07/2017

VTV.vn - Tỷ lệ tăng dân số của Hàn Quốc trong năm 2017 sẽ ở mức thấp nhất từng được ghi nhận, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ trong việc khuyến khích tăng dân số.

Ảnh: Project Syndicate

Theo giới chức Hàn Quốc, trong năm nay, dự kiến chỉ có khoảng 360.000 trẻ sơ sinh ra đời. Đây là lần đầu tiên số trẻ sinh ra trong một năm giảm xuống dưới con số 400.000. Điều này dẫn đến lo ngại về những ảnh hưởng của dân số già đối với nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này.

Hàn Quốc đã chi khoảng 70 tỷ USD nhằm nâng tỷ lệ sinh của nước này trong 1 thập kỷ qua, như thưởng tiền khuyến khích sinh đẻ, tăng thời gian nghỉ phép của người bố hay trả tiền điều trị vô sinh hiếm muộn.

Hàn Quốc: Tỷ lệ béo phì ở người lớn tăng mạnh Hàn Quốc: Tỷ lệ béo phì ở người lớn tăng mạnh

VTV.vn - Theo khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tại Hàn Quốc đang tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục